Băn khoăn về vị trí của Công Phượng ở đội bóng mới

Vừa 'chân ướt chân ráo' sang châu Âu, Công Phượng sẽ rất vất vả cạnh tranh suất đá chính trong màu áo CLB Sint-Truiden.

Vừa "chân ướt chân ráo" sang châu Âu, Công Phượng sẽ rất vất vả cạnh tranh suất đá chính trong màu áo CLB Sint-Truiden.

Công Phượng trong buổi tập đầu tiên ở CLB mới. Ảnh: Sint-Truidense

Công Phượng trong buổi tập đầu tiên ở CLB mới. Ảnh: Sint-Truidense

Công Phượng đã đặt chân tới Bỉ và hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập CLB Sint-Truidense. Những hình ảnh của anh trong buổi tập đầu tiên ở Sint-Truidense cho thấy sự hòa đồng nhất định của tiền đạo người Nghệ An với các đồng đội mới.

Sau đây 4 ngày (0h00 ngày 18/7, giờ Việt Nam), Sint-Truidense sẽ trận giao hữu với Lommel United - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhì của Bỉ. Nếu hòa nhập tốt và chứng tỏ được mình, Công Phượng hoàn toàn có thể được tung ra sân thử sức.

Điều người hâm mộ băn khoăn là Công Phượng liệu sẽ được sắp xếp ở vị trí nào trong màu áo Sint-Truidense.

Sint-Truiden hiện đang sở hữu các tiền đạo chất lượng là Yohan Boli (Bờ Biển Ngà), Kosuke Kinoshita (Nhật Bản), Elton Acolatse (Hà Lan), Wolke Janssens (Bỉ). Sắp tới, họ sẽ tiếp tục ký hợp đồng với chân sút người Brazil, Alan Goncalves Sousa.

Trong đó, Yohan Boli được xem là tiền đạo số 1 của Sint-Truiden. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi 12 bàn ở mùa giải trước, chỉ sau Kamada Daichi, người đã trở lại CLB Frankfurt sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn.

Không tính đến Alan Goncalves Sousa, 4 tiền đạo của Sint-Truidense ngoài ưu điểm về kinh nghiệm và thể lực, còn sở hữu thể hình khá tốt, nên tới 1m80, trong khi Công Phượng chưa bao giờ được đánh giá cao về thể lực, và thể hình luôn là hạn chế lớn của cầu thủ này.

Bởi vậy, khả năng Công Phượng cạnh tranh được vị trí trên hàng công của Sint-Truiden là khá thấp.

Với môi trường bóng đá hiện đại như châu Âu, hiếm khi nào các HLV trưởng sử dụng những cầu thủ nhỏ con đá trung phong, do đó nếu được CLB Sint-Truiden sử dụng, nhiều khả năng Công Phượng sẽ đá hộ công, tức đá sau ngay hai tiền đạo của đội bóng này.

HLV Marc Brys ưa thích sử dụng sơ đồ 3-4-1-2, khá giống với đội tuyển Việt Nam. Lợi thế là Công Phượng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với sơ đồ này. Bên cạnh đó, vị trí hộ công cũng khá phù hợp với tiền đạo Việt Nam.

Sau trận giao hữu ngày 18/7, CLB Sint-Truidense sẽ đá trận mở màn mùa giải mới Jupiler Pro League với Royal Excel Mouscron trên sân nhà vào 1h00 ngày 28/7 (giờ Việt Nam).

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/ban-khoan-ve-vi-tri-cua-cong-phuong-o-doi-bong-moi-a284366.html