Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023, tại huyện An Phú

Sáng 10/5, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang, do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Duy Toàn làm trưởng đoàn, đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến tại huyện An Phú. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng trao đổi ý kiến cùng đoàn công tác

An Phú có 38 nhà nuôi chim yến, trong đó có 8 nhà nằm trong khu vực không được nuôi, xây dựng trước khi Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành. Theo Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh An Giang, huyện An Phú có các khu vực không được nuôi chim yến, gồm: Toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Long Bình; 2 khóm An Hưng và An Thịnh, thị trấn An Phú; các khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, khu vực chợ, khu du lịch, nơi tôn nghiêm tín ngưỡng...

Thời gian qua, An Phú đã tuyên truyền các hộ nuôi thực hiện nghiêm các quy định theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nuôi phải khai báo và đảm bảo vấn đề môi trường trong quá trình nuôi. Qua đó, hầu hết các hộ nuôi đều đảm bảo đúng quy định, nhất là không để âm thanh dẫn dụ chim yến gây ảnh hưởng đến người dân. Riêng 8 nhà nuôi chim yến xây dựng trước khi nghị quyết ban hành, địa phương luôn giám sát, quản lý, giữ nguyên hiện trạng, không để mở rộng thêm. Để đảm bảo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, huyện An Phú đề nghị cần sớm có những quy định cụ thể về các thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà nuôi chim yến; có hướng dẫn di dời 8 nhà nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép nuôi…

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Duy Toàn phát biểu kết luận cuộc giám sát

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Duy Toàn yêu cầu địa phương tăng cường quản lý, không để phát sinh xây dựng mới nhà nuôi chim yến trong khu vực không được phép nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các vùng được nuôi và vùng không được nuôi; tiếp tục quản lý, theo dõi, nhắc nhở các hộ nuôi đảm bảo đúng quy định, nhất là về môi trường, âm thanh và phòng, chống dịch bệnh.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-an-giang-giam-sat-truoc-ky-hop-giua-nam-2023-tai-huyen-an-phu-a362554.html