Bản lĩnh của những nữ nhà báo 'hai lần chiến sĩ'

Hưởng ứng phong trào 'Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' gắn với cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; những năm qua, các phong trào thi đua của Hội Phụ nữ (HPN) Báo Quân đội nhân dân được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - Thượng tá Nguyễn Thu Hằng, Phó chánh văn phòng, Chủ tịch HPN Báo Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị) khẳng định với chúng tôi như vậy.

Rèn bản lĩnh, luyện tay nghề

Báo Quân đội nhân dân là cơ quan truyền thông đa phương tiện với 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình; trong đó, phụ nữ hiện chiếm quân số khá đông đảo, có mặt ở hầu hết các phòng ban, tham gia vào toàn bộ quy trình xuất bản các ấn phẩm trong tòa soạn. Hoạt động của HPN Báo Quân đội nhân dân luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban biên tập, sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Ban Phụ nữ Tổng cục Chính trị, nhiều năm nay, HPN Báo Quân đội nhân dân đã không ngừng sáng tạo, đổi mới về nội dung cũng như hình thức hoạt động, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tòa soạn; tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Bài hay, ảnh đẹp, không sai sót” được phát động rộng rãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không để xảy ra sai sót trên mặt báo.

Chương trình giao lưu “Các thế hệ phụ nữ với sự phát triển của Báo Quân đội nhân dân”. Ảnh: Ban ảnh

Cùng với thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, các cán bộ, hội viên phụ nữ của Báo Quân đội nhân dân luôn sẵn sàng vượt mọi khó khăn, sắp xếp việc gia đình để đến những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; tinh thần sẵn sàng xông pha nhận nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, dài ngày theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tế đã minh chứng, họ không chỉ có mặt nơi thao trường nắng cháy, hay những sự kiện lớn trong nước và quốc tế mà còn vượt sóng dữ đến với Trường Sa; trèo đèo, lội suối đến với đồng bào nơi vùng sâu vùng xa, hẻo lánh, những vùng bị thiên tai mưa lũ... mà các nữ phóng viên, biên tập viên còn đến những điểm nóng xung đột trên thế giới như Palestine, “chảo lửa” xung đột của Trung Đông, Nam Sudan nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Kể về khoảng thời gian tác nghiệp ở Nam Sudan, nữ phóng viên Đặng Thị Mỹ Hạnh không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào và cả những khoảnh khắc “đứng tim” vì sợ hãi. Chị bảo: Tôi tự hào và hạnh phúc bởi là người đầu tiên được chứng kiến và cập nhật những tin tức nóng hổi về những hoạt động của đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan chuyển về cho tòa soạn để có thể đến tay cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân một cách sớm nhất. “Đứng tim” bởi những giây phút cận kề nguy hiểm, sống cùng tiếng ùng oàng của bom đạn…

Một tiết mục của Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân tham gia Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Cơ quan TCCT năm 2019. Ảnh: Phạm Hưng

Hình ảnh nữ Thiếu tá Đặng Thu Hà nhỏ nhắn, một mình cùng chiếc xe Minsk vượt qua những con đường lầy lội, trơn trượt đến nỗi phải quấn xích vào bánh xe mà đi... để đến, chứng kiến và tái hiện trên báo những khó khăn, vất vả của cô và trò Điểm trường Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái... đã đem lại nhiều cảm xúc chân thực nhất cho bạn đọc.

Là tấm gương vượt qua hoàn cảnh vươn lên của Thiếu tá Đặng Thị Bích Trang. 10 năm trước, khi đang mang thai con trai thứ 2 thì chồng chị - Đại úy phi công Trần Thanh Nghị đã hy sinh trong một chuyến bay huấn luyện. Giấu nước mắt, nén nỗi đau, chị đã nỗ lực vươn lên khẳng định mình. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng TCCT, Bộ Quốc phòng, sự động viên của đồng chí đồng đội, chị đã tích cực, chủ động trong từng bài viết, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, kiên trì phấn đấu… đến nay, Thiếu tá Đặng Thị Bích Trang đã là Phó trưởng phòng Biên tập Sự kiện và Nhân chứng, là Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Bản thân chị đã 2 lần được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quân, 3 lần được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, được tặng danh hiệu “Lao động giỏi” và được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân...

Bên cạnh những hội viên phụ nữ tiêu biểu đó, mỗi nữ phóng viên, biên tập viên của Báo Quân đội nhân dân đều nêu cao tinh thần không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng khắc phục khó khăn, tích cực học tập, trau dồi bản lĩnh để xứng đáng với tên gọi “Nữ nhà báo hai lần chiến sĩ” .

Hội Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân hưởng ứng chương trình Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Ảnh: Hằng Thu.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, khẳng định: “Trên thực tế, quá trình triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ của Báo Quân đội nhân dân cũng gặp những khó khăn nhất định: Áp lực trong thực hiện nhiệm vụ của tòa soạn cao, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; do đó yêu cầu đội ngũ cán bộ phóng viên nói chung, các nữ phóng viên, biên tập viên nói riêng phải có bản lĩnh, tay nghề chuyên môn, tinh thần nhiệt huyết; trong khi đó một số chị em hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng thường xuyên công tác xa nhà, con nhỏ, nhà xa.…, nhưng dù ở cương vị nào, chị em cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đa dạng các hoạt động phong trào

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của Cơ quan và đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, HPN Báo Quân đội nhân dân đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Tiếp tục duy trì hình thức tiết kiệm quay vòng vốn, trích quỹ thăm tặng quà thân nhân hội viên mắc bệnh kéo dài, điều trị tốn kém; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Ban biên tập làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; hằng năm tổ chức tốt hoạt động gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các cháu là con em cán bộ có thành tích cao trong học tập; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; tham quan, học tập, truyền thống; kết hợp với các tổ chức quần chúng trong tòa soạn tổ chức liên hoan văn nghệ, thi cắm hoa nghệ thuật, thi nấu ăn…

Thủ trưởng Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ đầy bản lĩnh, nhiệt huyết và xông xáo nhân dịp Đại hội HPN Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Ban ảnh

Ngoài ra, cán bộ, hội viên HPN còn tích cực hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ “Quỹ 10 triệu đồng vì phụ nữ khó khăn”, chương trình thiện nguyện Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức; tham gia hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện của Báo Quân đội nhân dân, vận động các cá nhân, tập thể đồng hành, tài trợ xây tặng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, hàng chục công trình phúc lợi tặng các đối tượng người có công, hộ nghèo, học sinh vượt khó, học giỏi… ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ.

Kết quả, hằng năm, 100% cán bộ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ được các cấp khen thưởng; HPN Báo Quân đội nhân dân nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc, được thủ trưởng TCTC tặng nhiều bằng khen; tham gia Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Cơ quan TCCT năm 2019 đạt Chương trình Xuất sắc, được Thủ trưởng TCCT tặng bằng khen.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ đối với những người làm báo: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị...”, gần 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Báo Quân đội nhân dân đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự lớn mạnh, trưởng thành của phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phụ nữ Quân đội và Phụ nữ Việt Nam.

VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/ban-linh-cua-nhung-nu-nha-bao-hai-lan-chien-si-603097