Bán ma túy kiếm lời, nam thanh niên kéo theo bạn gái cùng vào tù

Ngày 15/4, TAND TP. Đà Nẵng tổ chức phiên tòa lưu động xét xử đối với các bị cáo Huỳnh Phan Anh Đức (SN 1984), Nguyễn Dương Bảo Thy (SN 1996) và Nguyễn Nhật Huy (SN 1992, cùng trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, để có ma túy sử dụng và bán cho con nghiện, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Huỳnh Phan Anh Đức biết nam thanh niên tên “Tuấn” (không rõ nhân thân, lai lịch) để mua ma túy.

Cụ thể, ngày 25/3/2022, Đức điện thoại cho “Tuấn” hỏi mua ma túy. “Tuấn” đồng ý và hẹn vào thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để giao dịch. Khoảng 18h ngày 25/3/2022, Đức đi xe Grab vào phường Điện Nam (không rõ địa điểm), thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mua của “Tuấn” hơn 80 gam ma túy đá, giá 5 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 15/4

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 15/4

Sau khi có ma túy, Đức mang về phòng, trên gác nhà bà Dương Thị Kim Liên (SN 1972, trú tại K144/19 Nguyễn Như Hạnh, TP. Đà Nẵng) bỏ vào lon sữa cất giấu trong phòng ngủ và phân chia số ma túy trên để bán cho con nghiện.

Đức sống với Nguyễn Dương Bảo Thy (con bà Dương Thị Kim Liên tại K144/19 Nguyễn Như Hạnh, TP. Đà Nẵng) như vợ chồng, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thy biết việc Đức mua ma túy về bán cho con nghiện và có phân chia ma túy giúp Đức.

Khi Đức ở nhà thì Đức trực tiếp đi bán ma túy; khi Đức không có nhà thì điện thoại cho Thy đi giao cho người mua. Đức bán ma túy khoảng 4 lần, mỗi lần 1 gói giá từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

Chiều ngày 31/3/2022, Đức và Nguyễn Nhật Huy đang uống cà phê tại ngã tư đường Hoàng Thị Loan, Lý Thái Tông, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thì có một người không rõ lai lịch điện thoại cho Đức mua ma túy giá 300 ngàn đồng.

Đức đồng ý và bảo Huy về nhà K144/19 Nguyễn Như Hạnh gặp Thy, lấy ma túy đi giao cho con nghiện tại trước quán bida Monika trên đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Huy đồng ý và điều khiển xe mô tô về địa chỉ trên gặp Thy, tại đây Thy đưa cho Huy một gói ma túy. Nhưng Huy vừa ra khỏi nhà thì bị cơ quan Công an bắt và thu giữ tang vật.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 3 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 3 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Sau đó, Công an quận Liên Chiểu đến nhà số K144/19 Nguyễn Như Hạnh (TP. Đà Nẵng) lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Dương Bảo Thy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Số ma túy còn lại Đức mua về chưa kịp bán bị Công an thu giữ.

Ngoài ra, sáng ngày 31/3/2022, Nguyễn Nhật Huy còn đi giao cho Huỳnh Phan Anh Đức 1 gói ma túy lấy 500 ngàn đồng cho một nam thanh niên (không rõ lai lịch) trước quán bị da Monika trên đường Hoàng Thị Loan, TP. Đà Nẵng.

Quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Huỳnh Phan Anh Đức, Nguyễn Dương Bảo Thy thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, riêng Nguyễn Nhật Huy thay đổi lời khai.

Trong vụ án này, Huỳnh Phan Anh Đức là người mua ma túy mang về phân chia và bán lại cho con nghiện; Nguyễn Dương Bảo Thy biết Đức mua bán trái phép chất ma túy, nhưng giúp cho Đức phân chia ma túy, khi Đức không có ở nhà thì di giao ma túy cho Đức.

Ngoài ra, Đức còn giao ma túy cho Nguyễn Nhật Huy đi bán cho con nghiện, do đó Đức và Thy phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số ma túy thu giữ khi bắt quả tang, với tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là 86,684 gam loại methamphetamine.

Nguyễn Nhật Huy với vai trò là người giúp Huỳnh Phan Anh Đức 2 lần bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Huỳnh Phan Anh Đức từng có một tiền án vào ngày 27/7/2018, bị TAND quận Liên Chiểu xử phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 31/10/2001, bị TAND TP. Đà Nẵng, xử phạt 12 tháng tù về tội “Cướp tài sản”; ngày 18/5/2009 bị TAND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, xử phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Với những hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Phan Anh Đức mức án 19 năm tù, phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Dương Bảo Thy mức án 16 năm tù, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng và Nguyễn Nhật Huy mức án 8 năm tù, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ban-ma-tuy-kiem-loi-nam-thanh-nien-keo-theo-ban-gai-cung-vao-tu-374138.html