Ấn Độ cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai

Ngày 19/3, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 40.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này từ đầu dịch lên quá con số 11,5 triệu người.

Các chuyên gia cảnh báo, làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đang diễn ra tại Ấn Độ. Và nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, mọi việc có thể diễn biến xấu hơn.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Độ cao nhất trong 4 tháng qua. Ảnh minh họa: DNA

Đây là mức tăng trong ngày cao nhất tại Ấn Độ kể từ tháng 11/2020. Tính riêng trong 5 ngày qua, số ca nhiễm mới trong ngày tại Ấn Độ cũng là cao nhất trong vòng 10 tháng. Bang Maharashtra ở phía Tây tiếp tục là địa phương có dịch bùng phát mạnh nhất ở Ấn Độ. Trong ngày hôm qua, bang này ghi nhận thêm hơn 25.800 người dương tính, chiếm hơn một nửa tổng số ca tại quốc gia Nam Á này. Đây cũng là mức tăng kỷ lục trong 24 giờ tại bang Maharashtra tính từ đầu dịch tới nay. Trong khi đó, số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ đã lên tới 159.000 người.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, gần 80% số ca lây nhiễm mới tại nước này xuất hiện tại 5 bang là Maharashtra, Punjab, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu. Chính quyền các địa phương này hiện đã ban bố lệnh phong tỏa và giới nghiêm vào ban đêm tại nhiều quận.

Sau giai đoạn dịch tạm lắng trong cả tháng Một và nửa đầu tháng Hai với chỉ khoảng 15.000 ca/ngày, làn sóng lây nhiễm mới virus SARS-CoV-2 đang xuất hiện tại Ấn Độ trong vòng 2 tuần qua. Trong cuộc họp với Thủ hiến các bang hôm 17/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết làn sóng lây nhiễm hiện tại đang bùng phát tại các đô thị loại 2 và loại 3, và cảnh báo nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đợt lây nhiễm này có thể tràn vào khu vực nông thôn.

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý, làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ có thể bắt nguồn từ những người chưa từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau gần 1 năm ở nhà cách ly với cộng đồng, nhiều người trong số họ bắt đầu ra ngoài và phơi nhiễm virus. Nếu không ngăn chặn kiên quyết, nguồn lây này có thể tạo nên làn sóng tương tự tại nhiều địa phương khác. Tới thời điểm này, Ấn Độ đã tiêm chủng vacine Covid-19 được cho hơn 39 triệu người./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-canh-bao-lan-song-covid-19-thu-hai-844390.vov