Bản Ngàm Pốc phát huy vai trò người có uy tín trong các phong trào thi đua yêu nước

Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) là nơi quần tụ sinh sống của hơn 330 hộ dân, với 1.358 nhân khẩu, trong đó đồng bào Thái chiếm hơn 90%. Nhờ đời sống bản Ngàm Pốc không ngừng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, năm 2019, Ngàm Pốc được công nhận bản nông thôn mới (NTM). Có được thành quả đó không thể không nhấn mạnh đến vai trò, đóng góp của các già làng, người có uy tín trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Một góc trung tâm bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Đã gần 10 năm nay, người dân bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng đã quen thuộc với hình ảnh của ông Lò Viết Lâm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động Nhân dân trong bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương. Ông Lò Viết Lâm cho biết: Phải thường xuyên đến từng gia đình nói chuyện mới nắm bắt mọi tâm tư, tình cảm, những điều còn băn khoăn của bà con để giải quyết. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình ông Lò Viết Lâm được người dân trong bản suy tôn là người có uy tín trong cộng đồng. Hiện nay ở bản có việc gì người dân chưa hiểu hay chưa thông đều đến hỏi già làng, người có uy tín Lò Viết Lâm để được giải thích, tuyên truyền “đả thông” đi đến đồng thuận thực hiện.

Thực tế trước đây, tại khu vực bản Ngàm Pốc có nhiều vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ xảy ra gây mất an ninh trật tự. Xác định, người có uy tín là trung tâm đoàn kết cộng động, là sợi dây kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, do vậy, chi bộ bản Ngàm Pốc đã họp bàn với các già làng, người có uy tín đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thực hiện hòa giải khi phát hiện những khúc mắc của người dân để kịp thời tháo gỡ. Bằng sự gần gũi, uy tín và tâm huyết cùng với cách giải quyết thấu tình đạt lý ông Lò Viết Lâm đã hòa giải thành 6 vụ tranh chấp đất đai, 3 vụ bất hòa trong gia đình. Hiện nay ở bản Ngàm Pốc, những mâu thuẫn tồn tại trong đời sống của người dân giảm nhiều so với trước kia, tình làng nghĩa xóm được phát huy. Người dân đồng lòng thực hiện nếp sống văn minh, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Được biết, trước đây bản Ngàm Pốc là một trong những bản vùng khó khăn, còn nhiều hủ tục lạc hậu đeo bám. Suốt nhiều năm liền, ở Ngàm Pốc thường xuyên diễn ra tình trạng tảo hôn. Đây cũng chính là một trong những yếu điểm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trước những hệ lụy do tảo hôn gây ra trong đời sống, với vai trò là người uy tín, ông Lò Viết Lâm và các già làng trong bản đã thường xuyên xuống các hộ gia đình để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Trước hết là vận động các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con trẻ, động viên, định hướng nghề nghiệp để các con phấn đấu. Bên cạnh đó, các già làng, người có uy tín còn phối hợp với các đoàn thể mở các lớp tuyên truyền tại nhà văn hóa bản. Qua đó, không chỉ tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn; mà còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, quy định của pháp luật như Luật Phòng, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân, Luật Bảo vệ rừng, Luật An toàn giao thông... Ngoài tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, qua hệ thống truyền thanh, ông Lò Viết Lâm còn hướng dẫn bằng tiếng dân tộc, giúp bà con dễ tiếp nhận thông tin. Từ đó, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, ổn định đời sống.

Xác định thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM có tác động tương hỗ lẫn nhau, bản Ngàm Pốc đã đẩy mạnh các phong trào nhằm thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm bản đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống... Nhằm phát huy sức dân trong xây dựng NTM nâng cao, chi bộ cùng các già làng, người có uy tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời lựa chọn những nội dung, chủ đề trọng điểm sát với từng nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng địa phương. Nhờ đó, phong trào đã vừa trở thành nền tảng, vừa là động lực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, cho biết: Đối với địa bàn xã Yên Thắng những năm qua, đội ngũ các già làng, người có uy tín đã phát huy rất tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua. Bằng sự tận tâm trong công việc của già làng, người có uy tín như ông Lò Viết Lâm đã và đang khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/ban-ngam-poc-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc/180925.htm