Bắn người chào hỏi vì... tưởng định gây sự!

Tưởng anh Châu gây sự, Hậu đuổi theo chặn đầu xe, rồi lấy súng trong cốp xe ra...

Chiều 6-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Tống Minh Hậu (sinh năm 1989, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; buộc chấp hành hình phạt chung 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do người bị hại không yêu cầu nên tòa không xét.

Khoảng 2 giờ ngày 15-11-2018, Hậu chạy xe máy trên đường Yersin hướng về đường Lê Thành Phương thì gặp anh Nguyễn Tấn Châu chở một phụ nữ đi cùng chiều. Thấy anh Châu chào hỏi, Hậu lại tưởng anh Châu gây sự nên nảy sinh ý định bắn để dằn mặt. Hậu đuổi theo anh Châu chặn đầu xe, rồi lấy súng trong cốp xe bắn thẳng vào anh Hậu, gây thương tích 10%. Bắn xong, Hậu điều khiển xe bỏ chạy.

 Bị cáo Tống Minh Hậu.

Bị cáo Tống Minh Hậu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, công an đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng tiểu liên AK mà Hậu dùng bắn anh Châu cùng hộp tiếp đạn, đạn cùng một số vũ khí tự tạo khác. Bị cáo khai nhận nhặt được khẩu súng và đạn tại khu vực đèo Rù Rì, Vĩnh Hòa, Nha Trang trước đó khoảng 1 tuần và đem về nhà cất giấu.

Được biết, bị cáo từng 2 lần bị kết án về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/ban-nguoi-chao-hoi-vi-tuong-dinh-gay-su-8136245/