Bắn người rồi tìm cách che giấu, 3 bị cáo lãnh án

Sáng 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sang (sinh năm 1995, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) 9 năm 6 tháng tù về tội giết người. 2 bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội che giấu tội phạm là Lê Nhật Linh (sinh năm 2003, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 10 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trước đó thành 11 năm tù; Nguyễn Tống Minh Nhựt (sinh năm 2002, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, tối 15-3-2020, Linh chở Nhựt đi chơi, đến đoạn đường Lương Định Của thuộc phường Ngọc Hiệp thì bị 3 thanh niên (chưa xác định lai lịch) cầm hung khí đuổi đánh. Nhựt, Linh chạy thoát, về kể cho Sang nghe, nói nghi bị nhóm ở phường Vĩnh Phước đuổi đánh và hỏi mượn súng của Sang đi đánh nhau. Sang về nhà lấy 1 súng tự chế rồi cùng Nhựt, Linh đi tìm nhóm vừa đánh Nhựt, Linh.

Nhóm Sang đến phường Vĩnh Phước thì thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi, trong đó có anh Nguyễn Duy Lộc. Cho rằng nhóm anh Lộc vừa đuổi đánh Nhựt, Linh, Sang dừng xe, hỏi người vừa đòi đánh Nhựt, Linh rồi bắn chỉ thiên 1 phát. Nhựt, Linh phát hiện không phải nhóm vừa đuổi đánh nên can ngăn nhưng Sang không nghe, đá vào mặt một thanh niên. Nhóm anh Lộc bỏ chạy. Anh Lộc vấp ngã thì bị Sang bắn 2 phát, trong đó 1 phát trúng cổ, gây tổn thương cơ thể 38%.

Sau đó, sợ bị phát hiện, Sang nói Nhựt, Linh tìm nhặt 2 vỏ đạn rồi Sang vứt súng, vỏ đạn xuống khu vực cầu Xóm Bóng và bỏ trốn, đến ngày 25-2-2021 thì bị bắt truy nã.

Các bị cáo trước tòa.

Kết luận giám định cho thấy mảnh vỡ thu được trong người anh Lộc không phải đầu đạn hay mảnh vỡ của đạn quân dụng và đạn công cụ hỗ trợ. Bị cáo Sang đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ, đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi phạm tội, bị cáo Sang đã bồi thường đủ 60 triệu đồng cho bị hại.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202311/ban-nguoi-roi-tim-cach-che-giau-3-bi-cao-lanh-an-65b3693/