Bán nhà đang ở rồi chiếm đất của người khác làm nhà

Dù chính quyền đã xử phạt hành vi chiếm đất người khác xây dựng trái phép, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, bà Lễ vẫn không chấp hành và nói sẽ tiếp tục hoàn thiện để vào ở.

Ngày 26/4, ông Lê Sanh, Chủ tịch xã Thắng Hải (Hàm Tân, Bình Thuận), có báo cáo vụ việc bà Nguyễn Thị Lễ ngang nhiên chiếm đất của của người khác xây nhà ở.

Gia đình bà Lễ cho biết sẽ hoàn thiện căn nhà trên phần đất chiếm của người khác để ở. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Gia đình bà Lễ cho biết sẽ hoàn thiện căn nhà trên phần đất chiếm của người khác để ở. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo trình bày của bà Hồ Thị Mai (ngụ tại TP Phan Thiết), bà mua 1.300 m2 đất của ông Nguyễn Đen (cha bà Lễ) tại thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải. Lô đất trên đã được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2011, bà Mai rào chắn lô đất thì bị chính ông Đen (ở bên cạnh) cản trở, tháo dỡ hàng rào của bà. Bà Mai khởi kiện ra tòa và ông Đen cam kết sẽ không cản trở hàng xóm rào chắn khu đất.

Tuy nhiên, mãi đến 7/2012, UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo xã Thắng Hải kiểm tra, lập biên bản, ông Đen mới chấm dứt việc phá hoại hàng rào của hàng xóm.

Cuối năm 2018, bà Mai tá hỏa khi phát hiện gia đình bà Lễ đã làm nền móng kiên cố có diện tích 136 m2 trên phần đất của bà. UBND xã Thắng Hải đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu gia đình bà Lễ ngừng thi công công trình, nhưng gia đình này không thực hiện.

Phần nền móng kiên cố bà Lễ chiếm đất của bà Mai để xây dựng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngày 15/2, UBND huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với gia đình bà Lễ về hành vi chiếm đất của bà Mai, buộc bà Lễ khôi phục hiện trạng ban đầu thửa đất đã lấn chiếm trong thời hạn 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Thắng Hải, ngày 8/4, xã tiến hành kiểm tra, phát hiện gia đình bà Lễ không thực hiện theo quyết định xử phạt mà còn thuê nhân công làm nhà tiền chế trên phần đất lấn chiếm. Đồng thời, bà Lễ cho đổ đất vào nền móng xây dựng trái phép trước đó.

Ngày 11/4, UBND xã kiểm tra, tiếp tục phát hiện bà Lễ cho thi công trên phần đất chiếm trái phép. Điều đáng nói, tại buổi kiểm tra, UBND xã yêu cầu gia đình bà Lễ ngừng ngay việc thi công và chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, bà Lễ không chấp hành và cho biết sẽ hoàn thiện căn nhà trên để dọn vào ở.

Lý do bà Lễ đưa ra để lý giải cho việc lấn chiếm đất trái phép là vì gia đình bà đã bán căn nhà đang ở cho người khác.

Trao đổi với Zing.vn, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, cho biết đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với xã Thắng Hải củng cố hồ sơ, ra quyết định cưỡng chế đối với gia đình bà Lễ.

Xã Thắng Hải, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-nha-dang-o-roi-chiem-dat-cua-nguoi-khac-lam-nha-post940060.html