Bản nháp đầu tiên cho AFF Cup

Cùng với các đàn em U.19, cũng vào chiều nay 22-10 tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc cọ xát đầu tiên trong hành trình chuẩn bị AFF Cup 2018 với CLB Incheon United.

Dù chỉ là trận đấu tập nhưng HLV Park Hang Seo tỏ ra rất coi trọng khi sau 3 ngày tập nặng các cầu thủ đã được giảm khối lượng và chỉ còn một buổi với các bài di chuyển, phối hợp nhóm và thả lỏng. Bài tập chạy với dù cũng được tạm kết thúc. Thậm chí chiều 20-10, toàn đội được cho đi tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Paju nhằm thư giãn. Buổi tối bộ phận y tế được yêu cầu tăng cường các bài hồi phục bằng massage trị liệu cho các tuyển thủ. Sáng nay, toàn đội di chuyển từ Trung tâm thể thao Paju đến TP.Incheon để ra sân vào buổi chiều.

Trước đối thủ xếp chót K.League 1, phải nhận vé xuống hạng (chỉ có 6 chiến thắng, 12 trận hòa và 15 thất bại) và chỉ mang ý nghĩa đá tập, kết quả trận đấu sẽ không nói lên điều gì. Nhưng vấn đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm là những tính toán nhân sự đầu tiên, dù chỉ mang tính chất thử nghiệm của HLV Park. Chắc chắn sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ vẫn là 3-4-3 và 5-3-1-1, nhưng việc bố trí đội hình sẽ ra sao khi đội tuyển có đến 16 gương mặt không thuộc U.23. Ai sẽ thay Văn Thanh bên hành lang phải khi ông Park đã thử nghiệm các tiền vệ Văn Đức, Minh Vương, Phạm Văn Thành…?

Tiền vệ Xuân Trường sẽ có cuộc trở lại CLB mà anh từng được cho mượn ở mùa 2016 trước khi chuyển sang Gangwon. “Tôi rất mong trận đấu này để được gặp lại những đồng đội cũ. Tôi cảm thấy giống như về thăm trường cũ vậy”, dù chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận trong màu áo Incheon, nhưng Xuân Trường vẫn có cảm xúc bồi hồi. Trước trận đấu, đàn anh Kim Seung Yong và bạn cùng phòng cũ Valentinos Sielis ở CLB Gangwon (hạng 7 K.League 1-2018) đã gửi tặng người đồng đội cũ chiếc áo đấu có chữ ký để chào mừng chuyến trở lại Hàn Quốc của Xuân Trường.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201810/ban-nhap-dau-tien-cho-aff-cup-2916267/