Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 2

Đến trưa 16-7, tất cả phương tiện của ngư dân Thừa Thiên – Huế đang hoạt động trên biển đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh này kêu gọi vào bờ và tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh bão số 2 an toàn.

Công an Thừa Thiên – Huế giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Cùng với việc sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc, đài trực canh, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế còn tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi tàu thuyền của địa phương này cũng như các địa phương khác đang hoạt động đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực thông báo kêu gọi 42 chiếc tàu với 500 ngư dân đang đánh bắt trên khu vực các vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ và vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng vào bờ trú bão an toàn. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo các địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh này tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào trú ẩn, quản lý chặt tàu thuyền của mình đang hoạt động gần khu vực nguy hiểm và lên phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ban-phao-hieu-keu-goi-tau-thuyen-tranh-bao-so-2-455857.html