Bắn pháo hoa và trình diễn 3D tại chương trình 'Tây Ninh - Khúc hát tự hào'

Chương trình nghệ thuật 'Tây Ninh - Khúc hát tự hào' sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 30/3/2024 với màn trình diễn 3D mapping và pháo hoa tầm cao tại quảng trường Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh họp báo.

Chiều 27/3, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, báo Nhân Dân và tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh – Khúc hát tự hào”.

Thông tin về chương trình nghệ thuật này, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân cho biết, đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân chọn một tỉnh phía Nam để tổ chức chương trình.

Lý do chọn Tây Ninh là bởi đây là địa bàn có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, 2 lần được đặt căn cứ địa cách mạng, là cơ quan đầu não đóng góp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các chiến dịch chống Pháp, chống Mỹ đến thắng lợi cuối cùng.

Nằm ở vị trí tiếp giáp với các địa phương có kinh tế phát triển nhanh, năng động, được xem là địa phương giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh còn là cửa ngõ giao thông đường bộ quan trọng sang Campuchia và các nước ASEAN.

Theo Trưởng Ban Trị sự báo Nhân Dân Nguyễn Trung Kiên, chương trình nghệ thuật “Tây Ninh – Khúc hát tự hào” được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 30/3/2024 (thứ 7) tại quảng trường Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Tại sự kiện, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ được thể hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Erik,… cùng với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm người dân địa phương.

Chương trình dâng đăng trên Núi Bà Đen sẽ được tái hiện trong chương trình "Tây Ninh - Khúc hát tự hào".

Tham gia chương trình, công chúng được chiêm ngưỡng hiệu ứng ánh sáng hiện đại qua công nghệ trình chiếu 3D Mapping (kĩ thuật trình diễn kết hợp ánh sáng và ảnh động để tạo hiệu ứng 3D trên bề mặt phẳng).

Đây là lần đầu tiên công chúng tại Tây Ninh và du khách được chiêm ngưỡng hiệu ứng ánh sáng hiện đại qua công nghệ trình chiếu 3D Mapping, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử dưới chân núi Bà Đen hùng vĩ. Theo đó, những điểm đến nổi tiếng tại Tây Ninh như núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam bộ gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát và là một quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, hay Tòa Thánh - công trình biểu tượng của đạo Cao Đài sẽ được tái hiện sống động thông qua công nghệ độc đáo này.

Nếu như du khách từng khám phá các di sản văn hóa của vùng đất Tây Ninh như đờn ca tài tử, múa trống Chhay dăm hay các điệu múa Khmer trong các dịp lễ hội thì với chương trình “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”, công nghệ mapping 3D sẽ tái hiện các di sản này, thông qua màn dân vũ hết sức mới mẻ. Sự kết hợp đầy ngẫu hứng và sáng tạo giữa các lớp trầm tích văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo nên các hiệu ứng thị giác mới lạ và choáng ngợp chính là điểm nhấn độc đáo của chương trình.

Biểu diễn múa trống Chhay dăm, điệu múa trống nghệ thuật của người Khmer được tỉnh Tây Ninh bảo tồn và phát triển.

Đặc biệt, cuối chương trình “Tây Ninh - Khúc hát tự hào” sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, mang đến một đêm nghệ thuật mãn nhãn cho người dân và du khách tới Núi Bà Đen trong ngày này.

Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình nghệ thuật “Tây Ninh – Khúc hát tự hào” sẽ được lan tỏa rộng rãi. Sự kiện không chỉ góp phần ôn lại lịch sử, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta nói chung, quân và dân Tây Ninh nói riêng mà còn chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chương trình còn nhằm hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây cũng là hoạt động "uống nước nhớ nguồn" thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với nước, góp phần thúc đẩy hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân tại các vùng đất cách mạng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân, Đài PT&TH Tây Ninh, các nền tảng mạng xã hội, được tiếp sóng trên các kênh truyền hình quốc gia, các đài truyền hình địa phương để phục vụ hàng chục triệu người xem trên cả nước.

Đỗ Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/ban-phao-hoa-va-trinh-dien-3d-tai-chuong-trinh-tay-ninh-khuc-hat-tu-hao-197506.html