Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dự kiến tăng gấp đôi sản lượng trà sen

Ngày 6.6, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc bắt đầu triển khai thu hoạch và làm các sản phẩm trà sen vào dịp mùa sen mới.

Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc bắt đầu thu hoạch và làm các sản phẩm trà sen

Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc bắt đầu thu hoạch và làm các sản phẩm trà sen

Năm nay, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tập trung hoàn thiện, nâng cấp chất lượng và bao bì các sản phẩm từ sen.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý sẽ xây dựng hình ảnh các gói sản phẩm trà sen có yếu tố thẩm mỹ và mỗi ấm trà sẽ là một câu chuyện về Đức Thánh Trần và Phủ đệ Vạn Kiếp. Qua đó, vừa góp phần khẳng định giá trị đặc thù của sản phẩm được du khách chọn làm quà biếu, tặng, vừa góp phần tuyên truyền, quảng bá, giáo dục lịch sử về ý nghĩa của khu di tích.

Sản lượng trà sen sản xuất năm nay cũng dự kiến tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó sản phẩm trà sen sấy khô dự kiến khoảng 50.000 gói, trà sen xổi (trà sen tươi cấp đông) khoảng 20.000 gói...

Ban Quản lý cũng dự kiến mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, du khách với mục đích làm quà biếu, tặng, khen thưởng...

TRƯỜNG NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/thi-truong/ban-quan-ly-khu-di-tich-con-son---kiep-bac-du-kien-tang-gap-doi-san-luong-tra-sen-236475