Bản sao Hồ Ngọc Hà đăng quang 'Ca sĩ thần tượng'

Với giọng hát ấn tượng và màn lột xác 10 kg, Đan Trang hoàn toàn thuyết phục được 4 vị giám khảo để trở thành quán quân 'Ca sĩ thần tượng'.

Quán quân 'Ca sĩ thần tượng' được khen giống Hà Hồ đến hoàn hảo Tối 13/10, Đan Trang đăng quang quán quân "Ca sĩ thần tượng" khi hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Trấn Thành tiết lộ Hà Hồ từng nổi da gà khi nghe cô hát.

Tối 13/10, tập chung kết Ca sĩ thần tượng được phát sóng với màn tranh tài của 4 bản sao Hồ Ngọc Hà, Minh Tuyết, Tuấn Hưng và danh ca Khánh Ly. Là thí sinh có màn lột xác hoàn hảo nhất, giảm tới 10kg để hóa thân thành Hồ Ngọc Hà, Đan Trang chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để giành giải thưởng cao nhất. Cô còn bất ngờ nhận được 50 triệu đồng từ thần tượng của mình, Hồ Ngọc Hà, để chữa bệnh cho mẹ.

Tối 13/10, tập chung kết Ca sĩ thần tượng được phát sóng với màn tranh tài của 4 bản sao Hồ Ngọc Hà, Minh Tuyết, Tuấn Hưng và danh ca Khánh Ly. Là thí sinh có màn lột xác hoàn hảo nhất, giảm tới 10kg để hóa thân thành Hồ Ngọc Hà, Đan Trang chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để giành giải thưởng cao nhất. Cô còn bất ngờ nhận được 50 triệu đồng từ thần tượng của mình, Hồ Ngọc Hà, để chữa bệnh cho mẹ.

Trong đêm thi quan trọng, Đan Trang chọn ca khúc Tìm lại giấc mơ để thể hiện trong phần hát đơn ca. Minh Tuyết nhận xét giọng ca 9X “đã hát hết với cả đam mê, với ca hát và với thần tượng của mình”. Là người cộng tác với Hà Hồ rất nhiều, Trấn Thành đứng ngồi không yên khi thấy Đan Trang giống bản chính đến hoàn hảo.

Ở phần song ca với người nổi tiếng, Đan Trang kết hợp với ca sĩ Đoan Trang trong ca khúc Tóc hát. Theo Trấn Thành tiết lộ, giọng hát của Đan Trang khiến Hồ Ngọc Hà gọi điện cho anh để tìm hiểu. Nam diễn viên chia sẻ: "Điều em làm được mà không phải ai cũng làm được là em tự biết cách biến mình từ thí sinh thành một ngôi sao".

Trấn Thành bật mí anh đã mời Hồ Ngọc Hà hát với Đan Trang trong đêm chung kết và đã được nữ ca sĩ đã đồng ý. Tuy nhiên, lịch trình bay của Hà Hồ diễn ra đúng vào ngày ghi hình nên cô không thể sắp xếp để diễn chung với bản sao của mình.

Thanh Mộng cùng giám khảo Minh Tuyết mang đến ca khúc Thầm gọi tên anh. Dù bị đau nhưng nữ HLV vẫn hỗ trợ thí sinh trọn vẹn tiết mục. Sự nỗ lực của Thanh Mộng được "chị Tư" Cẩm Ly ghi nhận qua từng vòng thi. Ở tiết mục thứ hai, Thanh Mộng trình diễn ca khúc Tiếng thạch sùng.

Văn Phong mở đầu phần thi với ca khúc Trống vắng, song ca cùng ca sĩ Phương Thanh. Sự kết hợp ngẫu hứng và máu lửa của cả hai đón nhận sự ủng hộ của các giám khảo và khán giả tại trường quay. Trấn Thành đánh giá cao thí sinh: “Phong hát với chị Thanh là thử thách. Người hát chung với Phương Thanh một là phải cháy và điên như chị ấy, hai là biết cách làm bè, làm lót. Hôm nay em chọn cách một, đủ điên đủ máu và là một người hát song ca tốt”.

"Giọng ca phố núi" Ánh Nguyệt kết hợp với diva Hồng Nhung với ca khúc Chiều tím – Nắng thủy tinh. Đây là sự kết hợp vô cùng ấn tượng bởi ca sĩ Hồng Nhung và danh ca Khánh Ly đều được biết đến là những tri kỷ trong âm nhạc của cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn.

Á quân 1 thuộc về bản sao Tuấn Hưng - Văn Phong với phần thưởng 150 triệu đồng. Bản sao danh ca Khánh Ly – Ánh Nguyệt nhận giải Á quân 2. Thanh Mộng đạt giải Phong cách với phần thưởng 50 triệu đồng với màn hóa thân thành Minh Tuyết.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng đến tham dự chương trình.

Đi cùng với Tiểu Vy trong đêm chung kết Ca sĩ thần tượng là người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đang chuẩn bị hành trang để lên đường chinh chiến đầu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2018.

Thu Thủy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-sao-ho-ngoc-ha-dang-quang-ca-si-than-tuong-post884252.html