'Bản sao' Noo Phước Thịnh quyến rũ khiến Hari Won muốn 'lột áo'

Trên ghế nóng, Hari Won cùng Việt Trinh bấn loạn vì nam thí sinh, ngó lơ Trấn Thành một cách 'tội nghiệp'.

Tập 6 chương trình Biến hóa hoàn hảo vừa lên sóng có màn hóa thân ấn tượng của thí sinh Việt Thái thành Noo Phước Thịnh. Anh chàng chọn thể hiện Lặng thầm. Chỉ mới xuất hiện sau lớp màn trắng, thí sinh này khiến giám khảo Hari Won phấn khích.

Trước khi ra sân khấu, thí sinh này tự tin nhận định mình hát, nhảy và đẹp trai như Noo Phước Thịnh. Nam thí sinh cho rằng Noo Phước Thịnh cười không tươi bằng mình.

Trước sự quyến rũ của anh chàng trên sân khấu, Việt Trinh và Hari Won khuyên Việt Thái nên cởi áo ra để nhận điểm cao hơn. Hành động bị Trấn Thành dò xét: "Em cần nhìn gì vậy Hari?". Mặc kệ lời Trấn Thành, Hari Won ngượng ngùng xin lại chiếc khăn của nam thí sinh và hỏi: "Anh có bạn gái chưa? Bạn đúng là soái ca thần thánh". Nữ giám khảo liên tục làm khó thí sinh với loạt câu hỏi: "Em yêu anh được không? Nếu em tặng anh 10 điểm anh sẽ cho em cái gì?" (Xem video)

Giám khảo Việt Trinh hả hê vì "không cần đốt mà nhà (Hari - Trấn Thành) vẫn cháy". Việt Trinh "cảnh cáo" thí sinh: "Kêu chị một cái là 8 điểm liền đó nhé". Người đẹp cũng tranh thủ "thả thính" Việt Thái: "Bây giờ bằng lái máy bay nó dễ lấy lắm" rồi cười nghiêng ngả. Cả 3 giám khảo đều nhận xét Việt Thái hóa thân quá tuyệt vời trong vòng 2 này. Nam thí sinh nhận Hari Won (10 điểm), Việt Trinh (10 điểm), Trấn Thành (9,5 điểm) và đứng nhất tuần.

Thí sinh Hoàng Yến hóa thân thành hình tượng nữ ca sĩ Phương Thanh. Cô chọn bản hit Tình 2000 với điệu bộ khệnh khạng giống Phương Thanh như thật. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, Hoàng Yến không chỉ hát mà còn diễn "máu" không thua bản gốc. Việt Trinh nhận xét mình đã nhìn thấy 90% chất Phương Thanh trong Hoàng Yến. Trong khi đó, Hari Won cho rằng tuy nữ thí sinh làm lố nhưng đã đem lại cảm giác dễ chịu, vui nhộn cho người xem.

Ngọc Bảo Anh hóa Mỹ Tâm với ca khúc Bang Bang (Khi xưa ta bé). Sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng Ngọc Bảo Anh lại để lộ khá nhiều nhược điểm trong giọng hát. Nữ thí sinh hát lệch nhịp phách và khá lúng túng với các động tác vũ đạo. Việt Trinh tức tối đập bàn vì Ngọc Bảo Anh không chịu gỡ kính trong suốt phần trình diễn. Trấn Thành nhận xét Ngọc Bảo Anh khi hát có chỗ chưa giống nhưng khi nói thì giống 100%.

Hà Vân hóa thân thành danh ca Hương Lan trong tuyệt phẩm Chuyện tình Lan và Điệp. Thí sinh này chứng tỏ giọng hát ngọt, được trau chuốt kỹ lưỡng. Sự run rẩy trong giọng hát của Hà Vân khiến Việt Trinh thổn thức, nhẩm hát theo. Hari Won cho biết Hà Vân vẫn giữ một vị trí rất đặc biệt trong mình. Từ giọng hát đến ngoại hình, Hari Won đều đánh giá cao nữ thí sinh vì phần hóa thân rất hoàn hảo này.

Hóa thân thành Sơn Tùng M-TP là thí sinh Đình Thi. Ở vòng này, anh chàng chọn ca khúc ballad Chắc ai đó sẽ về. Ở câu kết cuối cùng, "Sơn Tùng M-TP" đã nhìn Hari Won và bày tỏ: "Anh nhớ Sky" rồi tặng cho nữ giám khảo một bông hoa hồng. Nam thí sinh còn thẳng thừng gọi Hari Won là "bạn gái" trước mặt Trấn Thành.

Thí sinh Trọng Nghĩa làm 'bản sao' của ca sĩ Đan Nguyên qua ca khúc Xin làm người xa lạ. Trấn Thành nhận xét "Lâu lâu bạn mới giống Trường Vũ một tí" do tập luyện sai phương pháp. Với số điểm thấp nhất, Trọng Nghĩa là thí sinh dừng cuộc chơi.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/ban-sao-noo-quyen-ru-khien-hari-won-muon-lot-ao-3418482.html