Bản sao T-14 Armata của Serbia vì sao vẫn 'nằm trên giấy'?

Serbia đã chế tạo loại xe tăng thế hệ mới của riêng mình, dự kiến được định danh là M-20UP1, thông tin này đã được công bố vào mùa hè năm 2015.

Hiện tại, một số hình ảnh về chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) đầy hứa hẹn nói trên đã được công bố, nó gây ngạc nhiên với bề ngoài rất giống T-14 trên nền tảng khung gầm thống nhất hạng nặng Armata.

Cũng giống như phương tiện tác chiến của Nga, trên MBT của Serbia, kíp chiến đấu được bố trí trong một khoang biệt lập bọc giáp tốt nằm ở phía trước thân xe, mang lại khả năng sống sót cao hơn trong trường hợp bị trúng đạn.

Đối với vũ khí trang bị chính, chiếc M-20UP1 được cho là sử dụng phiên bản hiện đại hóa của pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125 mm. Hệ thống nạp đạn riêng biệt bao gồm 48 quả đạn, tuy nhiên vẫn chưa biết bao nhiêu viên trong số đó sẽ nằm trong băng đạn để nạp tự động.

Nhằm mục đích chống lại các mục tiêu được bọc thép nhẹ và bay thấp, một khẩu pháo tự động 30 mm gắn ở bên phải tháp pháo đã được bổ sung. Ngoài ra còn có một khẩu súng máy 12,7 mm. Điều này cho thấy xe tăng M-20UP1 của Serbia có dàn hỏa lực phong phú hơn so với T-14 Armata.

Một tính năng nổi bật khác của chiếc chiến xa do Serbia chế tạo nằm ở hệ thống động lực. Công suất động cơ diesel là 1.200 mã lực, tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 60 km/h, trọng lượng chiến đấu khoảng 45 tấn.

Hiện tại theo công bố thì giá thành chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm M-20UP1 đầu tiên ước chừng 5 triệu USD tuy nhiên sẽ được tiết giảm đáng kể nếu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-20UP1 do Serbia nghiên cứu chế tạo

Mặc dù dự án M-20UP1 được rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đón nhận, nhưng rõ ràng Serbia vẫn gặp muôn vàn khó khăn trong việc hoàn thiện tính năng cũng như sản xuất trên quy mô lớn.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, tạo ra một loại xe tăng mới về cơ bản là một nhiệm vụ rất khó khăn, ngay cả đối với các quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến hơn. Ngoài ra quá trình thực hiện đòi hỏi chi phí hàng tỷ USD, quá sức chịu đựng của nền kinh tế quốc gia Balkan này.

Do đó, hiện nay Quân đội Serbia đang tập trung vào việc thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng xe tăng M-84 hiện có lên chuẩn M-84AB1 với tính năng tương đương T-90S và tiếp tục nhận T-72MS "Đại bàng trắng" của Nga.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/ban-sao-t-14-armata-cua-serbia-vi-sao-van-nam-tren-giay-3431248/