Bàn tay 'dị thường' của võ sĩ Thiếu Lâm kung fu

Thiếu Lâm Tự, cái nôi của võ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với các nhà sư giỏi võ và các màn trình diễn tuyệt vời, bao gồm đập vỡ các khối gạch bằng tay trần, hay những cú đá dường như chỉ có thấy trong phim.

Tu viện được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm trong dãy núi Songshan ở tỉnh Hà Nam gần đây đã thu hút được sự chú ý sau khi tổ chức một cuộc thi cho các võ sĩ kung fu nghiệp dư.

Cuộc thi diễn ra vào ngày 30 và 31/7 đã thu hút hơn 100 võ sĩ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và đã thu hút rất đông các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. Cuộc thi được xem là “Olympic Võ thuật phương Đông”, nhằm mục đích kiểm tra khả năng của các võ sinh thông qua 4 kỹ thuật bao gồm 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà một nhà sư cần phải hoàn thiện để trở thành một bậc thầy kung fu.

Yang Zhengqing đến từ tỉnh An Huy được biết đến như là “Bậc thầy phóng dao”. Ông đã học tại Thiếu Lâm Tự từ năm 17 tuổi và thậm chí còn sử dụng đũa để thực hành.

Yang Zhengqing đến từ tỉnh An Huy được biết đến như là “Bậc thầy phóng dao”. Ông đã học tại Thiếu Lâm Tự từ năm 17 tuổi và thậm chí còn sử dụng đũa để thực hành.

Các phần thi bao gồm “Thiết Sa Chưởng“, trong đó các võ sĩ phải dùng tay không để phá vỡ khối gạch lớn nhất; “Thập diện mai phục“, sẽ kiểm tra khả năng đánh trúng mục tiêu bằng dao găm; “Chỉ công“, trong đó các võ sĩ cạnh tranh bằng cách chống đẩy bằng hai ngón tay trên mỗi bàn tay; Và “Nhấc ngàn cân“, một cuộc thi nâng tạ bằng một tay.

Zhang Longxiang, 44 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, đã giành được chiến thắng tại phần thi “Thiết Sa Chưởng” sau khi anh phá vỡ tám khối gạch chồng lên nhau. Zhang đã tập luyện trong 20 năm khiến tay phải của anh đã phát triển các khối cơ và bướu dày, làm cho bàn tay của anh trông to hơn rất nhiều so với người bình thường.

Bàn tay “dị thường” của Zhang Longxiang.

Qian Yong, đến từ tỉnh Giang Tô, đã giành được chiến thắng tại phần thi “Nhấc ngàn cân” bằng cách nâng một hòn đá có trọng lượng 41 kilogram chỉ bằng một tay.

Liu Yang, 36 tuổi, người về thứ nhì tại phần thi “Nhấc ngàn cân”.

Thiếu Lâm được miêu tả là một trong những trường phái võ thuật lớn nhất ở Trung Quốc và các võ sĩ được đào tạo các kỹ năng chiến đấu đặc biệt có thể phủ lấp phần còn lại của thế giới kung fu. Điều này bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí với độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc.

Truyền thuyết nói rằng những cái lỗ trên cây ở Thiếu Lâm Tự là bằng chứng các nhà sư đã luyện tập kung fu bằng ngón tay.

Vài năm trước, một nhóm các nhà sư của Thiếu Lâm đã khiến khán giả trên khắp thế giới phải ngưỡng mộ với những kỹ thuật nhào lộn của họ, làm cho Thiếu Lâm trở thành một cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới và một thương hiệu kung fu của Trung Quốc.

Theo Vothuat.vn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ban-tay-di-thuong-cua-vo-si-thieu-lam-kung-fu-1176677.tpo