Bắn tên lửa bay qua Nhật Bản, Triều Tiên lại thách thức Liên Hợp Quốc?

Lần thứ 2 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản, vào thời điểm chỉ cách vụ thứ nhất khoảng 2 tuần.

Sáng 15/9 (giờ địa phương) Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương.

Người dân Tokyo theo dõi tin tức trên màn hình ti-vi về phóng tên lửa mới nhất qua đầu Nhật Bản, vào sáng 15/9. Ảnh: Jiji.

Đây là lần thứ 2 Triều Tiên bắn một quả tên lửa tầm xa trong vài tuần qua. Vụ phóng mới nhất có tầm xa hơn so với quả phóng mới nhất trước đó.

Lần này quả tên lửa được phóng đi từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào khoảng 6h57 giờ địa phương. Tên lửa lao về phía đông.

Tên lửa đạn đạo tầm xa

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa bay qua phía trên không phận Nhật Bản và rơi xuống biển tại vị trí cách mũi Erimo của đảo Hokkaido (Nhật Bản) khoảng 2.200km về phía đông vào lúc 7h16 (giờ địa phương).

Tên lửa trong vụ phóng trước đó rơi xuống vị trí cách đảo Hokkado 1.180km về phía đông.

Độ cao của vụ phóng hôm 15/9 vượt lên trên mức của vụ phóng vào ngày 29/8 (giờ địa phương).

Dưới đây là bảng so sánh ngắn về 2 vụ phóng tên lửa:

Chính phủ Nhật Bản đã không cố gắng đánh chặn quả tên lửa này. Tuy nhiên vụ phóng đã kích hoạt hệ thống cảnh báo J-Alert của quốc gia này mà theo đó, người dân ở 12 tỉnh đã thực hiện biện pháp đề phòng. Các tỉnh này gồm Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata và Nagano.

Tại một buổi họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng tên lửa bay 3.700km và đạt độ cao tối đa là khoảng 800km. Ông Suga cho hay, Nhật Bản đã lên án vụ phóng bằng “ngôn từ mạnh nhất có thể”.

Ông Suga trước đó có nói với phóng viên rằng tình hình hiện nay tương tự với sự kiện khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 qua Hokkaido (Nhật Bản) – lần đầu tiên Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa có năng lực mang đầu đạn hạt nhân qua không phận Nhật Bản.

Quân đội Mỹ theo dõi sát vụ phóng, Hàn Quốc phóng tên lửa đáp trả

Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã xác nhận vụ phóng và ra thông cáo nói rằng họ đã phát hiện và dò được đường bay của một tên lửa nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo tầm xa (IRBM).

Bộ tư lệnh nói trên cho biết, tên lửa không tạo ra mối đe dọa đối với Guam, hòn đảo cách Bình Nhưỡng khoảng 3.400km. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, vụ phóng đã chứng minh năng lực của Triều Tiên trong việc tấn công lãnh thổ trên của Mỹ, nơi đặt các căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Dave Benham tuyên bố: “Chúng tôi cam kết tự vệ và bảo vệ các đồng minh của chúng tôi trước bất cứ cuộc tấn công và khiêu khích nào”.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa phóng đi sân bay quốc tế Sunan ở ngoại ô Bình Nhưỡng, theo hãng tin Yonhap.

Để đáp tra, quân đội Hàn Quốc đã phóng tên lửa Hyunmoo-II vào biển Nhật Bản với tầm bắn tương đương với cự ly tới vị trí sân bay Susan.

Nhật Bản cảnh giác cao độ

Nhật Bản hiện đang kiểm tra liệu có hư hại nào đối với khu vực tên lửa Triều Tiên rơi xuống.

Hãng tin Kyodo trước đó cho biết, hãng đường sắt East Japan Railway đã tạm thời ngừng tất cả các chuyến tàu ở khu vực này khi nhận được cảnh báo J-Alert.

Chính phủ Nhật cảnh báo người dân không lại gần bất cứ vật thể khả nghi nào có thể liên quan tới quả tên lửa vừa phóng. Họ yêu cầu người dân nếu phát hiện điều gì thì nhanh chóng trình báo với cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng tuần duyên.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua gói trừng phạt mới đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trước đó vào ngày 3/9 Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công một trái bom nhiệt hạch có khả năng gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa, tạo thêm thách thức đối với Mỹ và các đồng minh của họ.

Cơ quan thông tấn Triều Tiên hôm 14/9 đã đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để “nhấn chìm” Nhật Bản và biến Mỹ thành “tro bụi và bóng tối” vì đã đứng đằng sau nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên đã gọi vụ ngày 29/8 là “khúc dạo đầu đầy ý nghĩa” cho việc khống chế Guam và khởi động các vụ phóng tên lửa đạn đạo tiếp theo vào Thái Bình Dương. Bất cứ cuộc phóng nào về Guam đều sẽ phải bay qua Nhật Bản./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo Japan Times, CNBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ban-ten-lua-bay-qua-nhat-ban-trieu-tien-lai-thach-thuc-lien-hop-quoc-671380.vov