Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Hà Lan được luyện tập từ... năm 2020

Hà Lan thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Argentina, nhưng sự chú ý đổ dồn vào bàn thắng san bằng tỷ số của Weghorst ở những phút cuối hiệp 2.

Phút thứ 90+11, Hà Lan lúc này đang bị dẫn bàn 1-2 và có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022. Đoàn quân áo cam được hưởng một quả đá phạt chếch về phía bên trái khung thành của thủ môn Martinez.

Toàn bộ đội hình của Argentina đã lui về để làm hàng rào trước tình huống được xem như cuối cùng của trận đấu. Ở phía sau, McAlister được bố trí là người nằm để ngăn chặn một quả sút chìm từ phía các cầu thủ Hà Lan, tất cả đều nín thở đón chờ tình huống cố định cuối cùng này.

Nhưng rồi một kịch bản đá phạt có lẽ chẳng ai nghĩ đến đã xảy ra. Koopmeiners không thực hiện một pha treo bóng, cũng chẳng phải là một cú sút thẳng. Việc anh làm chỉ đơn giản là chuyền trái bóng đến chân của Weghorst và tiền đạo thuộc biên chế Besiktas nhẹ nhàng đưa trái bóng vào lưới.

Nhiều người khi chứng kiến bàn thắng này sẽ cảm thấy cực kỳ thích thú, nhưng thực chất từ năm 2020 cũng đã có một bàn thắng kiểu này, và người ghi bàn không ai khác chính là... Weghorst.

Năm 2020 khi còn chơi cho Wolfsburg tại giải Bundesliga, Weghorst cũng đã có một bàn thắng tương tự khi anh nhận được một đường chuyền nhẹ nhàng từ đồng đội trên chấm đá phạt, sau đó sút bóng vào lưới.

Tuy thành công gỡ hòa tỉ số, nhưng sau đó thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal đã thất bại đầy cay đắng trên chấm luân lưu. Họ có lần thứ hai thất bại trước cùng đối thủ tại đấu trường World Cup khi vào năm 2014, họ cũng đã thất thủ trên chấm penalty trước Messi cùng đồng đội.

Quốc Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ban-thang-go-hoa-2-2-cua-ha-lan-duoc-luyen-tap-tu-nam-2020-post618457.html