Bán thịt heo nhiễm bệnh, hạt khô chứa côn trùng

Xẻ thịt heo nhiễm bệnh để bán, siêu thị bán hạt khô chứa côn trùng, bánh kẹo không rõ nguồn gốc...là những thực phẩm đáng lưu ý trong tuần.

Xẻ thịt heo chết, nhiễm bệnh để bán

Theo thông tin trên Zing.vn, ngày 14/9, Phòng cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy một tấn thịt heo nhiễm bệnh. Cơ quan công an cũng lập hồ sơ, mở rộng điều tra những người có liên quan đến các cơ sở xẻ thịt heo bệnh để bán ra thị trường.

Trước đó, ngày 11/9, lực lượng cảnh sát môi trường Công an Đồng Nai, Chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của bà Nguyễn Thị Xê tại khu phố 3, phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xác 10 con heo với tổng trọng lượng khoảng 350 kg. Nhiều con khác đã được xẻ thịt nhưng da có biểu hiện tím tái.

Xác heo được lực lượng chức năng mang đi tiêu hủy. Ảnh: Zing.vn

Ở khu vực nuôi nhốt, công an phát hiện 20 con heo có biểu hiện nhiễm bệnh đang sống.

Chủ lò mổ khai đã mua số heo trên của ông Lã Văn Công (ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để đem về xẻ thịt bán.

Kiểm tra nhà ông Công, công an phát hiện một nhóm người đang xử thịt heo chết, bốc mùi hôi thối. Trong đó 4 xác heo khác cùng 6 con heo nhiễm bệnh đang được để trong chuồng nuôi, chờ xẻ thịt.

Siêu thị Auchan bán hạt khô chứa côn trùng

Phản ánh trên báo Pháp luật TP.HCM, chị NTTH (quận 3, TP.HCM) cho biết, sáng 10/9 chị có mua hai sản phẩm bắp rang và đậu nành rang tại Siêu thị Auchan trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM.

Sau khi mua về, chị H. phát hiện có các vật đen đen trong túi. Lúc này chị H. nhìn kỹ vào trong bao của hai sản phẩm thì thấy có rất nhiều côn trùng đang bò trong đó.

“Lúc mua tôi không để ý vì vội về đi làm. Điều đáng nói là lúc cân cho tôi, nhân viên có hỏi tôi lấy hai sản phẩm này ở đâu. Tôi chỉ địa điểm và cô ấy đến tận nơi để xem. Tôi không biết xem mã sản phẩm để tính tiền hay xem gì. Nhưng nếu nhân viên biết sản phẩm hết hạn và lại có côn trùng bò vào, mà còn bán cho khách thì tôi khá thấy vọng” - chị H. chia sẻ.

Bắp rang và đậu nành rang bán tại Siêu thị Auchan bị tố có côn trùng bò vào sản phẩm. Ảnh: PLO

Qua khảo sát được biết, không chỉ riêng đậu nành, bắp rang mà các sản phẩm như hạt macca, hạt óc chó.. cũng rơi vào tình trạng hư hỏng, thậm chí là đã hết hạn sử dụng cách đây một tháng. Nhiều hộp chứa bị hư hỏng nắp, những thùng chứa hết sản phẩm song không được lau dọn.

Nói về việc này, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Siêu thị Auchan Chi nhánh Hoàng Văn Thụ xác nhận sản phẩm đậu nành rang và bắp rang được bán tại siêu thị có côn trùng bên trong sản phẩm. Ông Sơn cho hay chỉ khoảng một tuần đây mới ra tình trạng này, rất có thể một sản phẩm hư hỏng và lây lan sang các sản phẩm khác.

Sáng 13/8, ông Jean Manuel Cros, Giám đốc nhân sự của Auchan Retail Việt Nam nói rằng "những mặt hàng này không thể chấp nhận và bán ra thị trường được".

“Công ty luôn có những quy định nghiêm ngặt đối với vật liệu hàng "xá" và đào tạo nhân viên kỹ càng. Tuy nhiên, để xảy ra sự việc này, chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng về những trải nghiệm không tốt tại siêu thị” - ông Jean Manuel Cros chia sẻ.

Ông cũng cho hay sau khi tiếp nhận phản ánh, công ty đã tiến hành kiểm tra các cơ sở siêu thị trên toàn quốc. Tuy nhiên, sai sót chỉ xảy ra đối với hệ thống Siêu thị Auchan Chi nhánh Hoàng Văn Thụ. Phía công ty cam kết sẽ làm việc lại với siêu thị này và tất cả sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được tiêu hủy.

Thu giữ 1,5 tấn kẹo quả trứng King Egg không rõ nguồn gốc

Chiều 12/9, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát Môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 17 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra kho hàng tại xóm Trại An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Đỗ Đồng Tính (42 tuổi, cùng địa chỉ trên, là chủ).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của ông Tính có khoảng 1,5 tấn hàng hóa là kẹo socola King Egg, hình quả trứng, tem nhãn có chữ tiếng Thái Lan, tiếng Anh. Sản phẩm kẹo quả trứng này có vỏ bằng nhựa, nhân socola, kèm đồ chơi dành cho trẻ em.

Kẹo sôcôla King Egg (hình quả trứng) tem nhãn có chữ tiếng Thái Lan, tiếng Anh nên rất dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng vì cho rằng đây là hàng xịn. Ảnh: ANTĐ

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Tính khai nhận, toàn bộ số hàng trên được Tính thu mua từ một người bên Trung Quốc, sau đó vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội để bán ra địa bàn xã La Phù, Hoài Đức và các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng sản phẩm. Ông Tính cho biết, giá thành mỗi quả trứng được Tính bán sỉ với giá khoảng 2 nghìn đồng/quả.

Tuy nhiên, sau khi trứng được giao đến các cửa hàng, giá thành mỗi quả trứng này được bán với giá từ 10 nghìn đồng đến gần 20 nghìn đồng/quả.

Được biết, ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 1,5 tấn hàng hóa và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/ban-thit-heo-nhiem-benh-hat-kho-chua-con-trung-3365500/