Bán, thuê, cầm rồi lại bán!

Đó là 'chiêu' xoay vòng một chiếc xe máy của Nguyễn Văn Thọ (1984, trú 65/30 - Giáp Văn Cương, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa). Sáng 13-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử Thọ về 2 tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Nguyễn Văn Thọ

Vụ việc “xoay vòng” chiếc xe máy này bắt đầu từ ngày 16-5-2016. Hôm đó, vợ chồng Thọ đến tiệm cầm đồ Điện Biên (tổ 10, Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang) do anh Hoàng Văn Huế làm chủ, bán chiếc xe Honda Air Blade BKS 79N1-597.85 (chiếc xe đăng ký quyền sở hữu của chị Phan Ý Nhi (vợ Thọ) với giá 25 triệu đồng. Qua xem xét giấy tờ, thấy hợp pháp nên anh Huế đồng ý mua xe. Mấy tháng sau, ngày 17-8-2016, Thọ đến gặp anh Huế xin thuê lại chiếc xe máy nói trên để sử dụng, thời gian thuê 3 tháng, giá 54 ngàn đồng/ngày. Sau khi hết thời gian hợp đồng thuê xe, Thọ thỏa thuận với anh Huế tiếp tục thuê vì hiện chưa mua được xe khác. Khoảng đầu tháng 12-2016, Thọ đem chiếc xe máy Air Blade này đến tiệm cầm đồ Hùng (275 đường 2-4, Nha Trang) do anh Vũ Văn Hùng làm chủ cầm cố với số tiền 20 triệu đồng.

Trong thời gian cầm thế xe cho anh Hùng, Thọ vẫn trả tiền thuê xe cho anh Huế để tránh bị phát hiện. Đến đầu tháng 3-2017, do không có tiền tiêu xài và tiền chuộc lại xe máy, Thọ nói dối với vợ (chị Nhi) là đã thuê lại xe máy trên của anh Huế nhưng làm mất giấy chứng nhận đăng ký xe và nhờ vợ đến Phòng CSGT CA tỉnh Khánh Hòa làm thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe lần 2 và được cấp giấy hẹn. Để bán được xe, Thọ đưa giấy hẹn và nói dối anh Nguyễn Minh Kha là chiếc xe này của vợ chồng Thọ, chưa mua bán, tranh chấp. Sau khi kiểm tra giấy tờ, anh Kha tin và đồng ý mua chiếc xe với giá 28 triệu đồng. Số tiền bán được xe cho anh Kha, Thọ trả cho anh Hùng 25,5 triệu đồng (gồm tiền cầm xe và tiền mượn trước đó), còn lại 2,5 triệu đồng tiêu xài hết. Đến ngày 22-5-2017, anh Kha bán xe máy trên cho tiệm sửa xe máy Hoàn Vũ (tổ 20, Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang) do anh Lê Hoàn Vũ làm chủ với giá 31 triệu đồng. Khi anh Vũ treo biển bán xe Honda Air Blade BKS 79N1-597.85 thì anh Huế phát hiện nên trình báo cơ quan CA.

Tại phiên tòa, sau khi làm thủ tục, HĐXX TAND TP Nha Trang đã quyết định hoãn xử vì vắng mặt người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_174785_.aspx