Bản tin 14H: Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo cơ hội cuối cho Syria

TPO - Ngày 12/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc các bên tham chiến ở Syria tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian đồng thời cảnh báo đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng John Kerry. Nguồn: AFP/TTXVN.

Ngay sau khi bão số 4 đổ bộ vào miền Trung, một siêu bão mới có tên quốc tế là Meranti lại đang tiến gần vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay siêu bão Meranti đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)
Theo thông báo triệu tập của Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt tại Hậu Giang vào hôm nay (13/9) để giải quyết các vấn đề liên quan đến ông. Tuy nhiên, cho tới lúc này, ông Thanh vẫn chưa xuất hiện. Nếu đến chiều mà ông Thanh không có mặt thì sáng mai (14/9) Tỉnh ủy sẽ báo cáo về Trung ương. (Xem chi tiết) Vào lúc 2 giờ sáng ngày 13/9, tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện hai hố tử thần rộng gần 100 m2. Theo đó, hai hố tử thần này nằm ngay giữa đường vào khu dân cư thuộc phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Khiến người dân sống xung quanh khu vực này rất hoang mang và lo ngại. (Xem chi tiết) Khoảng 11h30 ngày 13/9, chiếc xe tải chở xi măng đang lưu thông tại đường vành đai 3 trên cao qua khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội) hướng đi Mai Dịch thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu khiến nhiều phương tiện dừng lại gây ùn ứ kéo dài trên đường vành đai 3. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát PCCC có mặt dập lửa, ít phút sau đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, phần đầu chiếc xe bị lửa làm hư hỏng, trơ khung sắt. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)
Vào lúc 17h30, ngày 12/9, tại địa bàn xóm 6 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do điện giật.

Trước đó, anh Trần Đình Kiên (SN 1975) thuê thợ là các anh: Nguyễn Đình Chinh, Trần Đức Đệ (cùng SN 1976, đều trú xóm 6, Quỳnh Mỹ) đến bắn tôn lên mái nhà. Khi đưa tấm tôn lên, đã vô tình để tôn chạm vào đường điện cao thế, cả 3 anh đều bị điện giật rơi xuống đất. Anh Kiên và anh Đức bị thương nhẹ, riêng anh Chinh bất tỉnh tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 12/9 tuyên bố rằng việc duy trì trật tự thế giới là nghĩa vụ tự nhiên của tất cả các quốc gia, chứ không chỉ của riêng Mỹ. Tuyên bố trên của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter có bài phát biểu, trong đó cáo buộc Nga đang âm mưu hủy hoại các nền tảng trật tự thế giới, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm kẻ thù ở Nga, song Washington sẽ bảo vệ các đồng minh, nền tảng trật tự thế giới và tương lai tích cực mà trật tự thế giới đó mang lại.

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc các bên tham chiến ở Syria tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian đồng thời cảnh báo đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Kerry nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn này cần phải được tuân thủ triệt để nhằm đạt được một thỏa thuận chính trị - giải pháp khả thi và thực tế duy nhất để chấm dứt chiến tranh tại Syria.

Sáng 13/9, hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 Lancer lượn trên bầu trời Hàn Quốc, gần biên giới Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh và tình đoàn kết với nước đồng minh trong bối cảnh căng thẳng dâng cao khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 5 vào tuần trước. Hai chiếc B-1 Lancer bay là là trên căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc, cách khu phi quân sự DMZ giữa nước này và Triều Tiên chỉ 77km. (Xem chi tiết)

Một vụ bạo loạn đã xảy ra tại một nhà tù nằm ở miền Trung nước Pháp ngày 12/9. Bộ Tư pháp Pháp cho biết vụ việc xảy ra tại nhà tù Vivonne khi hai tù nhân xô ngã một quản giáo để lấy bọc khóa và mở cửa tất cả các phòng giam. Hàng chục tù nhân sau đó đã đốt phá nhà tù và chiếm giữ một tòa nhà.
Văn phòng Công tố của Pháp ngày 12/9 thông báo, 3 phụ nữ bị tình nghi âm mưu cho nổ một xe ôtô chứa các bình gas gần Nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Paris đã bị buộc tội khủng bố.

Các đối tượng trên cũng bị tình nghi đang lên kế hoạch tấn công một ga tàu hỏa ở Paris hoặc tấn công cảnh sát. Ba phụ nữ này, gồm Ines Madani (19 tuổi), Sarah H (23 tuổi) và Amel S. (39 tuổi).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-ngoai-truong-my-canh-bao-co-hoi-cuoi-cho-syria-1049694.tpo