Bản tin 20H: Cô giáo vụ tát học sinh 230 cái bất ngờ nhập viện

Qua thăm khám, bác sĩ Hồ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, cho hay các chỉ số sống của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy bình thường, nhưng tinh thần bị sang chấn, trầm cảm.

Hôm nay, 28/11, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), người đã yêu cầu 23 học sinh tát một nam sinh trong lớp do chửi thề đã bị ngất xỉu ở nhà nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh. Qua thăm khám, bác sĩ Hồ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, cho hay các chỉ số sống của bệnh nhân bình thường, nhưng tinh thần bị sang chấn, trầm cảm. "Bệnh nhân mở mắt, nhưng không tương tác, hỏi không trả lời, không muốn tiếp xúc", bác sĩ Tiến nói (xem chi tiết).

Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy xảy ra ngày 17/9/2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình. Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2, 8 tỷ đồng (xem chi tiết).

Ngày 28/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trước băn khoăn của cử tri về tình trạng bạo lực học đường, nổi cộm gần gây là việc một cô giáo ở Quảng Bình cho học sinh tát bạn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo”. Cũng theo người đứng đầu ngành Giáo dục, đây là vụ việc ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành, niềm tin của xã hội vào đạo đức của nhà giáo (xem chi tiết).
Theo bác sỹ Hồ Sĩ Dũng (BV Thống Nhất TPHCM), sau mưa bão, môi trường bị ô nhiễm nặng nề do bùn đất, rác thải và các vi sinh vật gây hại. Nước ngập làm chết nhiều động vật, gây thối rữa nhanh chóng. Nhiều mầm bệnh có nguy cơ phát tán nhanh. Tại nhiều nơi bị cô lập trong khi bị lũ lụt, điều kiện vệ sinh không đảm bảo, thiếu nước sạch, trong khi đó mầm bệnh từ các vùng nước ngập đọng, từ xác súc vật chết bị thối rữa tiếp tục lây lan nên có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh (xem chi tiết).
Chiều nay, 28/11 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 28 đến 42 tuổi để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới thức đá gà ăn thua bằng tiền. Qua kiểm tra nhanh xung quanh khu vực tổ chức tụ điểm này, cơ quan chức thu giữ 1 con gà đá, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ loại 5kg dùng để cân gà, 24 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 8 xe máy các loại, 14 điện thoại di động các loại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người của các đối tượng là 52 triệu đồng (xem chi tiết).
Theo cáo trạng, chiều 14/12/2017, Bằng đưa cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên Anh (4 tuổi), là con riêng của chị Võ Yến Duyên (33 tuổi) vợ của Bằng sang tỉnh Gia Lai rồi yêu cầu chị Duyên mang số tiền 100 triệu đồng để chuộc con. Chị Duyên sau đó trình báo cơ quan công an. Ngày 15/12/2017, Công an 2 huyện Krông Búk (Đăk Lăk) và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp truy bắt Bằng. Khi tiếp cận, Bằng đã dùng dao tấn công, đâm chị Duyên, đâm 2 chiến sĩ Công an huyện Krông Búk là thượng úy Hoàng Bá Hùng trúng sườn và thiếu úy Y Jun trúng cánh tay (xem chi tiết).
Ngày 28/11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã có mặt tại một ngôi nhà hoang ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) - nơi phát hiện gần 1.000 đầu đạn các loại như pháo 105, 122, 130; cối 60, 81, 82; đạn rốckét 102, 107; 2.75; 3 cây nhiệt đới… bom các loại có khả năng gây sát thương cao. “Các vật liệu nổ không bán được nên những người buôn bán phế liệu vứt bỏ trong ngôi nhà. Số vật liệu nổ này được sản xuất tại Mỹ, là phế liệu chiến tranh, có thể phát nổ nếu va chạm mạnh” Đội trưởng Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị Trần Văn Thành cho hay (xem chi tiết).
Vietnam Airlines mới đây cho hay, hãng sẽ bố trí thêm một chuyến bay thẳng từ TPHCM đi Bacolod (Philippines) đưa cổ động viên sang 'tiếp lửa' cho đội tuyển Việt Nam trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, vào ngày 2/12 tới. Được biết, chuyến bay từ TPHCM được khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với chất lượng dịch vụ 4 sao, sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Bacolod (Philippines) lúc 11h ngày 2/12, và khởi hành từ Bacolod trở về TP.HCM lúc 23h30 cùng ngày (giờ địa phương) (xem chi tiết).
Theo hãng tin Reuters, dữ liệu mà Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia thu được từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cho thấy, ngay sau khi cất cánh, các phi công đã phải làm việc hết sức căng thẳng để cứu lấy chiếc Boeing 737 MAX dường như bị lỗi bộ phận cảm biến khiến hệ thống tự động nhận sai thông tin. Cụ thể, chỉ trong hơn 10 phút kể từ khi cất cánh, máy bay Lion Air đã "chúi mũi" liên tiếp 25 lần, và sau mỗi lần như vậy, phi công đã tìm cách đưa máy bay trở về trạng thái cân bằng nhưng cuối cùng không thể kiểm soát được (xem chi tiết).

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-co-giao-vu-tat-hoc-sinh-230-cai-bat-ngo-nhap-vien-1350500.tpo