Bản tin 20H: Máy bay Nga hạ cánh khẩn sau khi làm rơi 3 tấn vàng

3 tấn vàng trên một máy bay vận tải An-12 của Nga bị rơi sau khi gió mạnh thổi bay nắp khoang chứa hàng và nằm rải rác khắp đường băng tại một sân bay ở Siberia ngày 15/3.

Các thỏi vàng rơi trên đường băng. Ảnh: Telegram.

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 23. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trong việc chấp hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và các cá nhân được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, cục trưởng C50 đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao). Ngoài ra, ông Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, lễ tết, đi nghỉ mát…

Ngày 15/3, cơ quan chức năng cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý vụ chôn rác thải rắn khối lượng lớn vừa phát hiện tại Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung Đà Lạt (tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt). Cụ thể, nhà máy này có chức năng xử lý rác thải bằng công nghệ đốt để bảo vệ môi trường. Nhưng thay vì xử lý rác như thiết kế, doanh nghiệp lại chôn lấp trái phép khoảng 30.000 m3 chất thải rắn, tương đương 40.000 tấn chất thải trong khuân viên nhà máy.
Giá rẻ, cộng với việc rất khó tiêu thụ nên mấy ngày nay người nông dân ở xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) buộc phải vứt bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng đang đến độ thu hoạch. Được biết, trong thời gian này, củ cải trắng bán ra tại ruộng chỉ dừng lại ở mức từ 500 - 1000 đồng/kg, trong khi dịp trước tết, giá củ cải dao động ở mức từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Những ruộng củ cải trắng đang vào thời kỳ thu hoạch nhưng buộc phải nhổ bỏ vì lý do nói trên khiến nhiều gia đình thua lỗ hàng chục triệu đồng.

Ngày 15/3, ông Phạm Đình Quốc (thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) cho hay ông vừa bắt được cá nghi sủ vàng nặng hơn 10kg. Theo đó, chiều tối 14/3, ông Quốc cùng anh Trương Quang Tâm (trú cùng thôn) thả câu ở biển, cách cửa Kỳ Hà khoảng 4 km. Khoảng 22h thì phát hiện một cá lớn mắc câu. Các ngư dân phải mất gần 1 giờ đồng hồ để đưa cá lên thuyền. Cá dài 1,1m, bề ngang khoảng 30 cm, nặng 10,5 kg. Đặc biệt, cá này có lớp vảy óng ánh, vi, đuôi màu vàng. “Qua tìm hiểu trên mạng thì thấy con cá rất giống cá sủ vàng quý hiếm, ở miệng có bong bóng trồi ra màu đỏ”, ông Quốc cho hay.

Trưa 15/3, anh Phan Văn Cường (36 tuổi, quê Bình Phước) đậu ôtô trước căn nhà trên đường Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột. Khi anh vào nhà người người quen, ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Hàng chục Cảnh sát PCCC tỉnh Đăk Lăk cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. 30 phút sau đám cháy được dập tắt, song chiếc ôtô Mercedes đã bị cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 – 24/3, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa thông báo. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của Tổng thống Moon đến Việt Nam, sau dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết ngày 15/3, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đã đến Đông Ghouta, vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Theo ICRC, đoàn gồm 25 xe chở các loại lương thực cần thiết cho hơn 26.000 người đã đến Ghouta và đang trên đường đến thị trấn Douma. Đây là chuyến hàng viện trợ thứ 3 đến Douma trong vòng 10 ngày qua.

Ngày 14/3, tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Donald Trump dường như đe dọa rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu ông không thể nhất trí với Seoul trong vấn đề thương mại. Trong bản ghi âm bài phát biểu tại buổi gây quỹ mà tờ Washington Post có được, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta có mức thâm hụt thương mại rất lớn với họ. Chúng ta mất mát tiền bạc trong lĩnh vực thương mại và quân sự. Hiện chúng ta có 32.000 quân đồn trú ở khu vực giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Hãy xem điều gì xảy ra”.

1/3 trong số 9 tấn vàng trên máy bay chở hàng An-12 rơi khỏi phi cơ trong chuyến bay cất ánh từ sân bay Yakutsk, phía đông Siberia, ngày 15/3, TASS dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát giao thông địa phương cho hay. Phi hành đoàn quyết định không tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống sân bay Magan, cách Yakutsk 12km. Phi hành đoàn sau đó dọn đường băng và thu lượm vàng. Tổng cộng 172 thanh vàng có khối lượng 3,4 tấn đã được tìm thấy. Ước tính số vàng có giá trị lên đến 21,6 tỷ rúp (khoảng 378 triệu USD). Các bản tin trước đó cho biết, trong quá trình cất cánh, gió mạnh đã thổi bay nắp của khoang chứa hàng.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-may-bay-nga-ha-canh-khan-sau-khi-lam-roi-3-tan-vang-1250752.tpo