Bản tin 21H: Ông Trump hoan nghênh phản ứng của Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện thái độ tích cực trước việc Triều Tiên tuyên bố vẫn để ngỏ đối thoại.

Đồng tiền xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Washington DC., ngày 21/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cụ ông dùng xăng tự thiêu trên đường. Khoảng 9h ngày 25/5, người dân tại khu vực ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa Tân, (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện cụ ông khoảng 70 tuổi dựng xe đạp trên vỉa hè rồi dùng chai xăng đổ lên người châm lửa đốt. Những người dân chứng kiến sự việc đã hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa dập lửa và đưa đến viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Cháy lớn tại tầng 18 chung cư CT3 Bắc Hà, hàng trăm người tháo chạy. Khoảng hơn 16h ngày hôm nay, 25/5, một đám cháy lớn bùng phát tại tầng 18 chung cư CT3 Bắc Hà (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân sống trong tòa chung cư phát hiện lửa bùng phát tại một căn hộ tầng 18 chung cư CT3 Bắc Hà phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Ngay sau đó đám cháy bùng lên dữ dội, khói bốc nghi ngút qua cửa thông gió, cửa sổ của tầng 18 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy xuống dưới thoát thân. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC trên địa bàn tới hiện trường dập lửa.

Một đại gia người Việt bị cảnh sát Mỹ bắt và trục xuất về nước. Hôm nay (25/5), TAND TP.HCM mở phiên xử ông Nguyễn Đức Dũng (SN 1975, hộ khẩu phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM), có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Nguyễn Đức Dũng, đại gia có tiếng trong giới buôn bán xe ô tô, đã bị cảnh sát Mỹ bắt và trục xuất về nước vì nhập cư trái phép.

Nghi vấn chắn tàu chưa hạ trong vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa. Một số người cho rằng gác chắn tàu đóng chậm, là một trong những nguyên nhân gây nên vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải khiến 2 người tử vong, hơn 10 người bị thương ở Thanh Hóa. Tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra, gác chắn phía bên phải (theo hướng Bắc - Nam) vẫn còn nguyên vẹn. Đây là hướng đi của xe tải (từ xã Trường Lâm ra Quốc lộ 1A). Một gác chắn bên trái bị hư hỏng, cong vênh gần vị trí xe tải bị lật đổ sau va chạm. Tại gác chắn này, có đầy đủ biển báo, đèn báo, hộp âm thanh báo, gác chắn 2 bên, nhà trạm.

Buộc thôi việc chuyên viên Chi cục thuế bị tố nhận tiền bồi dưỡng. Ngày 25/5, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định buộc thôi việc bà Ngô Thị Minh Thanh (42 tuổi), chuyên viên Đội Trước bạ Thu nhập cá nhân và Thu khác của Chi Cục thuế TP. Đà Lạt, vì đã vi phạm 10 điều kỷ luật công chức thuế.

Chỉ huy trưởng của Ban chỉ huy quân sự xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai bị thu hồi bằng trung cấp chính trị, vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Ngày 25/5, TS. Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: ông vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ tập trung, khóa 35) năm học 2015 – 2016 mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai của học viên Huỳnh Anh Linh (Chỉ huy trưởng của Ban chỉ huy quân sự xã Chư Don). Lý do: ông Linh đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc bất hợp pháp.

Iraq không kích phá hủy sở chỉ huy của tổ chức IS ở Syria. Ngày 25/5, Iraq cho biết đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Đây là chiến dịch không kích xuyên biên giới thứ 3 trong một tháng qua tại quốc gia láng giềng của Iraq vốn bị chiến tranh tàn phá này. Chỉ huy các chiến dịch của Iraq nêu rõ các máy bay F-16 sáng 24/5 đã tấn công sở chỉ huy IS và một kho thuốc nổ vốn đã bị rơi vào tay lực lượng này ở vùng Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria, chỉ cách biên giới Iraq khoảng 50km. Các hình ảnh trên truyền thông cho thấy một tòa nhà bị đánh sập.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh phản ứng của Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện thái độ tích cực trước việc Triều Tiên tuyên bố vẫn để ngỏ đối thoại, sau quyết định bất ngờ của ông Trump hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch vào ngày 12/6 tại Singapore với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Thực sự là tin tốt đẹp khi nhận được tuyên bố nồng ấm và hữu ích từ phía Triều Tiên. Chúng ta sẽ sớm thấy liệu điều này sẽ dẫn tới đâu, hy vọng dẫn tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng lâu dài và vững bền”. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói rằng Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-21h-ong-trump-hoan-nghenh-phan-ung-cua-trieu-tien-1277171.tpo