Bản tin 25/5: Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5

Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5; Hà Nội tuyên dương khen thưởng 759 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023... là tin nổi bật.

Hà Nội tuyên dương khen thưởng 759 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tp.Hà Nội trao thưởng cho những học sinh xuất sắc, tiêu biểu.

Theo Nhân Dân, ngày 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 759 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2022-2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi lẵng hoa chúc mừng thành tích của học sinh Thủ đô.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã nêu bật những kết quả của ngành về quy mô, chất lượng giáo dục.

Theo đó, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh với hơn 2,8 triệu trường học, gần 2,2 triệu học sinh 123 nghìn giáo viên. Hà Nội đã hoàn thành công tác rà soát toàn bộ mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học trong nhà trường tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm xây mới, thành lập mới 24 trường học các cấp; cải tạo, sửa chữa 528 trường; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao được tập trung thực hiện. Đến tháng 4/2023, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 72,4%, công nhận 23 trường chất lượng cao; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5ha trở lên.

Công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào có nhiều tiến bộ. Sở Giáo dục và Đào Hà Nội đã thành lập Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh phục vụ công tác quản trị, điều hành các hoạt động giáo dục trên toàn thành phố.

Năm học qua, Hà Nội tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn và khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 8 giải quốc tế; là địa phương dẫn đầu cả nước với 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đồng thời, Hà Nội đứng đầu Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức...

Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5

Nguồn máu hiến từ bác sĩ Công góp phần giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Thông tin trên Vietnamnet, nhận bệnh nhân nguy kịch sau sinh con lần 5 vào lúc 1h15 phút sáng, giám đốc bệnh viện lập tức hiến máu, vào phòng phẫu thuật để cùng ê-kíp mổ cấp cứu giúp bảo toàn tính mạng cho người mẹ.

Cụ thể, bệnh nhân là chị H.T.T, 31 tuổi, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) lúc 1h15 phút ngày 23/5. Lúc này, da chị tái xanh, niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt. Tình trạng rất nguy kịch.

Theo lời kể của gia đình, sản phụ T. có tiền sử thiếu máu huyết tán đã cắt mổ lách năm 2017, từng 4 lần mổ lấy thai trước đó. Lần thứ 5, chị sinh con khi thai mới 32 tuần. Sau khi sinh tại phòng khám, chị mất máu nhiều, được chuyển đến viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhập viện, sản phụ được kíp trực hội chẩn toàn viện, xử lý cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu do đờ tử cung không hồi phục, lập tức phải chuyển phòng mổ.

Vấn đề đặt ra là sản phụ nhóm máu B, trong khi gia đình đưa đi cấp cứu chỉ có một đơn vị máu, không đủ để truyền cấp cứu. Nếu không có đủ máu, sản phụ khó qua khỏi.

Trước tình hình nguy cấp, Tiến sĩ Phạm Mạnh Công, giám đốc bệnh viện, trực lãnh đạo, đã không ngần ngại xắn tay hiến máu để cứu sản phụ.

Ngay sau khi hiến máu, bác sĩ Công nhanh chóng lên phòng mổ, cùng kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Sau mổ bệnh nhân được hồi sức, vượt qua cơn "thập tử nhất sinh", hiện tiếp tục được truyền máu và theo dõi điều trị.

Hiện trường xe container mất lái tông sập nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Người Lao Động, sau khi xảy ra va chạm với một phương tiện giao thông khác đi ngược chiều, chiếc xe container bất ngờ mất lái rồi đâm vào 2 nhà dân bên đường. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h ngày 24/5, trên tuyến Quốc lộ 15A, lúc này chiếc xe container kéo theo rơ móc do tài xế Phí Văn L. (SN 1968, ngụ tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc–Nam, khi tới địa phận thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với một phương tiện đi ngược chiều.

Sau va chạm, xe container mất kiểm soát và tông thẳng vào 2 nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến chị Võ Thị Tân (ngụ thôn 10, xã Hà Linh) bị thương, đang được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-255-giam-doc-benh-vien-hien-mau-luc-nua-dem-cuu-san-phu-a609336.html