Bản tin 27/3: Mở 'cao điểm nước rút' cấp căn cước công dân cho học sinh

Mở 'cao điểm nước rút' cấp căn cước công dân cho học sinh; Miền Bắc mưa lạnh đến bao giờ?...

Mở "cao điểm nước rút" cấp căn cước công dân cho học sinh

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

TTXVN đưa tin ngày 26/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mở "cao điểm nước rút” cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh trên địa bàn, từ nay đến hết ngày 31/3.

Lực lượng Công an thành phố, Công an 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức sẽ tập trung ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân là học sinh có năm sinh từ 2004-2008.

Theo đó, học sinh trong độ tuổi trên đều có thể đến cơ quan Công an nơi gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip nhằm đảm bảo giấy tờ cần thiết phục vụ tham gia các kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

Theo Công an thành phố, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, trong cao điểm này, lực lượng Công an thành phố sẽ cấp căn cước công dân gắn chip theo chủ trương không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy thông báo số định danh đối với trường hợp thiếu thông tin.

Ghi nhận tại Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quận 8 vào sáng 26/3, rất đông phụ huynh đưa con em đến làm căn cước công dân gắn chip.

Các em học sinh cho biết, cán bộ Công an hướng dẫn rất dễ hiểu, dễ làm và không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip.

Về phía phụ huynh học sinh, hầu hết đều đánh giá cao việc Công an tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh cả trong lẫn ngoài giờ hành chính, đặc biệt là cả cuối tuần nhằm tạo thuận tiện cho phụ huynh, không gây ảnh hưởng đến việc học của các em.

Cụ thể, Công an Quận 8 tổ chức 4 tổ cấp căn cước công dân gắn chip. Trong đó, có 2 tổ cố định bố trí tại Đội quản lý hành chính về hành chính về trật tự xã hội và Công an Phường 15; có 2 tổ lưu động sẽ trực tiếp đi đến các trường học để cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, PC06 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, khẩn trương đưa con em đi làm căn cước công dân gắn chip để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 21h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Tính đến ngày 20/3, trên địa bàn Thành phố có gần 15.000 trường hợp đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip.

Mục tiêu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là 100% các em trong độ tuổi thi (khoảng hơn 34.000) đều có căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử trước ngày 20/5.

Miền Bắc mưa lạnh đến khi nào?

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do sự chi phối của khối không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (27/3), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo nhiệt độ miền Bắc đêm nay và ngày mai thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi cao dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 27-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội đêm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo hoảng ngày 28/3, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Vì vậy, từ nay cho đến 29/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm nay đến 28/3 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh trời lạnh với nhiệt độ dao động trong ngày từ 20-23 độ.

Dự báo từ 29/3, trời hửng nắng, không mưa. Từ 1-5/4, nền nhiệt tăng nhanh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Chỉ số tia UV ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Thương tâm nam thanh niên tử vong khi bơi qua cống ngăn mặn

Ảnh minh họa.

Theo Công An Nhân Dân ngày 26/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tổ chức lặn tìm và vớt được người bị nạn xảy ra tại cống ngăn mặn Gò Ân thuộc huyện Vũng Liêm.

Vào 17h20 ngày 25/3, người dân khu vực cống Gò Ân thuộc ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phát hiện có một người đàn ông bơi qua khu vực trước cống ngăn mặn Gò Ân khi mực nước triều cường đang dâng cao.

Người này bơi đến đoạn khoảng giữa của cống thì bị đuối nước và chìm xuống sông nên người dân đã gọi lực lượng cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức đội hình tìm kiếm người bị đuối nước.

Qua hơn 40 phút tổ chức lặn tìm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể, đưa vào bờ. Người đàn ông bị đuối nước trên là ông N.V.L. (SN 1958, ngụ địa phương).

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-273mo-cao-diem-nuoc-rut-cap-can-cuoc-cong-dan-cho-hoc-sinh-a599824.html