Bản tin 3/11: Không giao cho giáo viên trực tiếp thu chi học phí

Tp.HCM: Không giao cho giáo viên trực tiếp thu chi học phí; Cấp cứu kịp thời cho một người dân Campuchia bị trâu húc thủng bụng...

Tp.HCM: Không giao cho giáo viên trực tiếp thu chi học phí

Mức học phí học kỳ I năm học 2023-2024 tại Tp.HCM.

Theo Người Lao Động, trong hướng dẫn thu và sử dụng học phí năm học 2023-2024, theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý thu chi theo Nghị định 81, thực hiện thanh toán học phí theo phương thức không dùng tiền mặt.

Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn cho từng học sinh theo đúng quy định, không giao cho giáo viên trực tiếp thu chi; thực hiện theo dõi, ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh tại đơn vị, đảm bảo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành; thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản mức thu học phí đến phụ huynh học sinh.

UBND Tp.Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về triển khai tạm thu học phí theo mức quy định tại Nghị quyết 28 năm 2021 của HĐND Tp.HCM về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu học phí không đúng quy định.

Trước đó, UBND Tp.HCM đã ban hành văn bản về việc cho phép tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023- 2024 tại các cơ sở GD&ĐT công lập trên địa bàn. Theo đó, mức tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Trong đó, nhóm 1: Học sinh tại các trường ở Tp.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2: Học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% mức thu học phí nêu trên.

Theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, các cơ sở giáo dục công lập được triển khai tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024 (bao gồm học phí đã phát sinh trong tháng 9, 10/2023) cho đến khi có hướng dẫn mới.

Cấp cứu kịp thời cho một người dân Campuchia bị trâu húc thủng bụng

Bệnh nhân đang điều trị tại viện. Ảnh: Báo VOV.

Theo VOV, bệnh nhân tên Nhoem Slat (42 tuổi, ở tỉnh Kampot, Campuchia) nhập viện đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng tỉnh táo nhưng bụng đau nhiều, vùng hậu môn chảy máu. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xử lý, mở hậu môn bên hông để giúp vết thương của bệnh nhân mau lành.

Thạc sĩ Lê Trí Định, khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 12h trưa 26/10 bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân người Campuchia bị trâu húc thủng bụng. Đến hôm nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

"Sức khỏe của bệnh nhân Slat hiện tốt. Bệnh nhân ăn uống bình thường, tỉnh táo. Khoảng 10 ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện về nhà. Khoảng 3-4 tháng sau, phục hồi sức khỏe hoàn toàn, bác sĩ sẽ phẫu thuật để đưa ruột vào ổ bụng bệnh nhân lại bình thường như ban đầu", Thạc sĩ Lê Trí Định thông tin.

Theo đó, bệnh nhân tên Nhoem Slat (42 tuổi, ở tỉnh Kampot, Campuchia) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng bụng đau nhiều, vùng hậu môn chảy máu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Slat có vết thương cạnh hậu môn, đứt hết niệu đạo, vô ổ bụng, thủng trực tràng, thủng ruột non và đứt cơ bụng. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xử lý, mở hậu môn bên hông để giúp vết thương của bệnh nhân mau lành.

Ông Nhoem Slat cho biết, gia đình ông có nuôi hai con trâu. Sáng 26/10, 3ha ruộng của gia đình vào vụ thu hoạch nên ông Slat dắt trâu ra đồng kéo lúa thì bất ngờ bị trâu húc. Gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tp.Hà Tiên điều trị. Do vết thương nặng nên bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tai nạn trên cao tốc, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 2/11, lãnh đạo Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT cho biết, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương.

Thông tin ban đầu trên báo Công Lý, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h40 cùng ngày, tại km 4+650 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, ô tô tải 81H-010.77 kéo theo rơ moóc 81R-009.46 do lái xe L.Q.K. (SN 1967, ở xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở cà phê lưu thông theo hướng Bắc-Nam gặp sự cố, đâm vào ta luy âm, sau đó lật nghiêng xuống bên đường và bốc cháy.

Cùng thời điểm, ô tô con 43A-752.45 do anh T.L.K.S. trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông trên tuyến thì phát hiện vụ việc và dừng xe ở lề đường bên phải chiều đi của mình để hỗ trợ xe tải dập lửa.

Tại đây, ô tô con của anh S. bất ngờ bị ô tô khách 73B- 008.75 do tài xế T.T.T. (SN 1983, trú xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng ngược lại tông trúng.

Hậu quả, cú tông khiến anh S. cùng một người đi trên xe ô tô con bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xe tải bị lật và biến dạng hoàn toàn phần đầu, ô tô con bị hư hỏng. Một phần hộ lan trên tuyến cao tốc bị đứt gãy.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-311-khong-giao-cho-giao-vien-truc-tiep-thu-chi-hoc-phi-a634046.html