Bản tin 7/9: Ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất năm nay là ai?

Danh sách ứng viên xét chức danh giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất năm 2023; Nổ lốp khi đang sửa xe, thanh niên 18 tuổi nguy kịch...

Danh sách ứng viên xét chức danh giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất năm 2023

Phó Giáo sư Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội, một trong những ứng viên trẻ nhất xét chức danh giáo sư năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Thông tin trên Vietnam+, theo công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2023, có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong đó, các ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1984, các ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1990.

Có 4 ứng viên giáo sư cùng sinh năm 1984, gồm Phó Giáo sư Trần Xuân Bách, ngành Y học, thuộc Đại học Y Hà Nội và ba ứng viên cùng đến từ các viện thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đó là Phó Giáo sư Nguyễn Đại Hải, ngành Hóa học, Viện Công nghệ Hóa học; Phó Giáo sư Đoàn Thái Sơn, và Phó Giáo sư Hoàng Lê Trường, ngành Toán học, công tác tại Viện Toán học.

Năm nay, cả ba ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm nay đều thuộc ngành Kinh tế và đến từ các trường đại học. Đó là ứng viên Lê Thanh Hà (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Phan Thị Thu Hiền (Đại học Ngoại thương) và Nguyễn Thị Hồng Nhâm (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngành Kinh tế cũng là ngành có nhiều ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư nhất năm nay với 102 người. Xếp vị trí thứ hai là ngành Y học với 82 người, tiếp đó là liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm với 60 người, liên ngành Cơ khí-Động lực có 48 người…

Một số ngành có lượng ứng viên rất thấp như ngành Luyện kim 3 người; liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học 4 người; ngành Văn học 5 người; ngành Cơ học 6 người; ngành Ngôn ngữ học 7 người; ngành Tâm lý học 8 người.

So với năm 2022, danh sách đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay tăng thêm 248 người (năm 2022 có 447 ứng viên)./.

Nổ lốp khi đang sửa xe, thanh niên 18 tuổi nguy kịch

Bệnh nhân được điều trị tại viện.

Theo báo VTC News ngày 6/9, ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam, Khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống thành công nam thanh niên 18 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội vỡ động mạnh chủ trong lồng ngực do nổ lốp xe ô tô.

Khai thác tiền sử bệnh, được biết người này làm nghề sửa chữa ô tô tại một gara ở quận Cầu Giấy. Khi bơm lốp xong, nam thanh niên này ngồi lên trên để lắp lại nút van thì không may lốp phát nổ. Vụ nổ khiến anh bị thành lốp đập mạnh vào thành ngực và ngất tại chỗ.

Người này đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tư. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên anh được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện E.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực nhiều, có vài vết bầm tím trên thành ngực đoạn giữa xương ức và thở ô xy mask…

Các bác sĩ cho nạn nhân làm những xét nghiệm cần thiết siêu âm tim và CT thành ngực có tiêm chất cản quang, đánh giá chính xác những tổn thương do chấn thương ngực. Kết quả cho thấy nam thanh niên bị tổn thương vỡ eo động mạch chủ sau chấn thương.

Xác định đây là ca tối cấp cứu cần xử trí mổ gấp cho nạn nhân. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật can thiệp đặt stentgraft nội mạch có màng bọc từ đường động mạch đùi lên để che ổ rách eo động mạch chủ, có mở cửa sổ cho động mạch dưới đòn trái cho nạn nhân.

Vỡ eo động mạch chủ hiếm gặp và rất nguy hiểm. Có thể gặp trong những tai nạn có lực tác động lớn như vào lồng ngực (tai nạn ô tô hoặc ngã cao). Eo động mạch chủ là nơi dễ bị tổn thương nhất do eo động mạch chủ là vị trí tiếp giáp giữa phần cố định là quai động mạch chủ và phần di động là động mạch chủ xuống.

Người bị vỡ eo động mạch chủ nếu không xử trí kịp thời thì nguy cơ tỉ lệ tử vong trong 6 tiếng đầu là 24%, và lên đến 50% trong 24 tiếng đầu đối với các chấn thương nặng.

Đây là căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm nhưng có thể chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm thương tổn và để đưa kế hoạch điều trị, can thiệp, phẫu thuật kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, chụp CT có thuốc cản quang, siêu âm tim qua thực quản.

Hi hữu bé gái 2 ngày tuổi bị tắc ruột hiếm gặp

Theo Pháp luật Việt Nam, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ mới phẫu thuật thành công cho một bé gái 2 ngày tuổi mắc bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm.

Khai thác tiền sử bệnh, mẹ bé cho biết, sau khi sinh 1 ngày, thấy con vẫn chưa ăn và nôn trớ ra dịch xanh và không đi được phân su, chị P. T. H (trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) lo lắng báo với bác sĩ. Sau thăm khám, bé được chẩn đoán tắc ruột sơ sinh nên lập tức được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, bệnh nhi đã được hội chẩn thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, kết quả chẩn đoán xác định tắc tá tràng bẩm sinh và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lúc 2 ngày tuổi.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện phần xuống của tá tràng của bệnh nhi bị tắc hoàn toàn, nguyên nhân do tụy bọc quanh tá tràng gây tắc (tụy nhẫn). Các phẫu thuật viên đã tiến hành phẫu thuật nối tá – tá tràng, lập lại lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, bé được điều trị, chăm sóc hồi sức tại Khoa Sơ sinh. Hậu phẫu ngày thứ 2, bệnh nhi đã có thể đi ngoài tốt, miệng nối lưu thông. Ngày thứ 5 sau phẫu thuật, trẻ đã được bú mẹ, các chỉ số sinh tồn hoàn toàn bình thường, vết mổ khô ráo, đảm bảo vấn đề thẩm mỹ. Sau 18 ngày được điều trị tích cực, toàn trạng trẻ ổn định và được cho xuất viện.

ThS. BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp cho biết với trường hợp bệnh nhi bị tắc tá tràng bẩm sinh cần được chẩn đoán sớm, hồi sức trước mổ tích cực, được phẫu thuật bởi các bác sĩ chuyên khoa thì tỉ lệ sống của trẻ rất cao.

Theo bác sĩ, tắc tá tràng là bệnh lý hiếm gặp, có thể do những nguyên nhân bẩm sinh từ bên trong lòng tá tràng cũng như bên ngoài tá tràng. Tắc tá tràng thường có những biểu hiện sớm sau sinh như: nôn dịch sữa và dịch xanh, vàng. Tuy nhiên, với sự phát triển của siêu âm chẩn đoán trước sinh như hiện nay, bệnh lý tắc tá tràng bẩm sinh hoàn toàn có thể phát hiện sớm ở thời kỳ bào thai.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, các sản phụ trong quá trình mang thai cần thực hiện đầy đủ các mốc siêu âm quan trọng và các xét nghiệm sàng lọc để phát hện sớm các bất thường ở thai nhi nếu có. Từ đó có kế hoạch theo dõi, quản lý thai kỳ chặt chẽ và kịp thời xử trí các bất thường có thể gặp phải, đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

"Với tỉ lệ mắc từ 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sinh ra, tắc tá tràng được coi là một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, ruột của bệnh nhi có thể hoại tử và gây ra các biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong", bác sĩ cho hay.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-79-ung-vien-giao-su-pho-giao-su-tre-nhat-nam-nay-la-ai-a625122.html