Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 14/11/2018

Trung Quốc hi vọng hoàn tất đàm phán COC trong 3 năm; Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ban bố báo động vàng về ô nhiễm không khí… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (14/11).

Trung Quốc hi vọng hoàn tất đàm phán COC trong ba năm

Phát biểu khi đang ở thăm Singapore ngày 13/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh hy vọng các cuộc đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ hoàn tất trong vòng 3 năm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Mỹ tiếp tục chỉ trích đề xuất xây dựng quân đội châu Âu

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những lời công kích mới nhằm vào Tổng thống Emmanuel Macron liên quan đến kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu của người đồng cấp Pháp, một đề xuất mà trước đó ông chủ Nhà Trắng gọi là "xúc phạm".

Tùy viên quốc phòng nước ngoài thăm khu vực biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên

Ngày 13/11, một nhóm hơn 30 tùy viên quốc phòng nước ngoài làm việc tại Seoul (Hàn Quốc) cùng các trợ lý của họ đã tới thăm đảo Baengnyeong, ngay phía Nam Đường Giới hạn phía Bắc (NLL), khu vực biên giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên.

Chuyến thăm này nhằm mục đích giúp các tùy viên nước ngoài hiểu hơn về điều kiện an ninh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc hạ nhiệt căng thẳng và tinh thần xây dựng lòng tin.

Iran sẽ kiện Mỹ về các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực vận tải biển

Ông Mohammad Rastad - Giám đốc Tổ chức hàng hải và cảng biển Iran ngày 12/11 cho biết Tehran sẽ kiện Washington lên Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) liên quan các biện pháp trừng phạt của Washington đối với các dịch vụ vận tải biển của nước này.

Sri Lanka: Tòa án Tối cao đình chỉ sắc lệnh giải tán Quốc hội

Ngày 13/11, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã đình chỉ sắc lệnh giải tán Quốc hội của Tổng thống Maithripala Sirisena, đồng thời ra lệnh ngừng mọi công tác chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sớm.

Diễn ra dưới sự bảo vệ của hàng trăm cảnh sát và quân đội đặc nhiệm, phiên tòa gồm 3 thẩm phán, đã đưa ra phán quyết trên sau khi xem xét đơn khiếu nại của một số chính đảng.

Israel ném bom đài truyền hình của phong trào Hamas ở Gaza

Giới chức Palestine cho biết, máy bay chiến đấu Israel ngày 12/11 đã ném bom trường quay đài truyền hình của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza, Palestine, trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa hai bên biên giới đang nổ ra.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc không kích, tuy nhiên tòa nhà đài truyền hình tại thành phố Gaza đã bị phá hủy và những tòa nhà gần đó cũng thiệt hại.

Quả cầu lửa bốc lên sau khi máy bay chiến đấu của Israel ngày 12/11 ném bom trường quay đài truyền hình của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza, Palestine

Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ Gaza

Ngày 13/11, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ khu vực Gaza sau các vụ không kích của Israel.

Trên tài khoản Twitter, ông Erekat khẳng định cần phải đưa tất cả các vụ tấn công của Israel ra trước Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay, Hà Lan.

Libya: Lãnh đạo hai phe đối địch gặp nhau tại Italy

Ngày 13/11, bên lề Hội nghị quốc tế về Libya diễn ra tại Palermo (Italy), Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được LHQ ủng hộ Fayez al-Sarraj đã gặp Tướng Khalifa Haftar, Chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA). Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai phe đối địch chính của Libya gặp nhau trong hơn 5 tháng qua.

Ethiopia: Bắt giữ nhiều quan chức quân sự cấp cao bị cáo buộc tham nhũng

Tổng chưởng lý Ethiopia Birhanu Tsegaye thông báo 27 quan chức quân sự cấp cao của nước này đã bị bắt giữ cuối tuần qua với các cáo buộc tham nhũng. Theo ông, các hoạt động tham nhũng của những quan chức trên kéo dài trong suốt 6 năm, từ 2011 đến 2017, liên quan các thương vụ trị giá khoảng 2 tỷ USD.

OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

Trong bối cảnh Arab Saudi nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu nhằm nâng giá, Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13/11 đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm sau.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, OPEC cho rằng trong năm 2018, nhu cầu dầu mỏ tăng 1,5 triệu thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó; trong khi nhu cầu trong năm 2019 sẽ tăng 1,29 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 70.000 thùng/ngày so với báo cáo hồi tháng 9.

50 triệu người tại châu Á có thể tử vong do kháng thuốc vào năm 2050

Báo cáo của LHQ được đưa ra tại Tuần lễ Nhận thức kháng sinh thế giới (WAAW) ở châu Á và Thái Bình Dương cho biết, đến năm 2050, khoảng 50 triệu người sẽ tử vong ở châu Á mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh.

Ảnh minh họa

Trung Quốc: Bắc Kinh báo động vàng về ô nhiễm không khí

Ngày 13/11, Cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí của Bắc Kinh đã ban bố lệnh báo động vàng về tình trạng ô nhiễm khói mù tại đây, qua đó nhắc nhở người dân trong thành phố phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan Sinh thái và Môi trường Bắc Kinh cho biết tình trạng ô nhiễm khói mù sẽ kéo dài đến ngày 15/11.

Greenpeace cảnh báo ô nhiễm rác thải nhựa tại Colombia

Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) mới đây đã lên tiếng cảnh báo Colombia về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng trên các vùng biển, sông ngòi và rừng ngập mặn của nước này.

Giám đốc Greenpeace tại Colombia Silvia Gomez cho biết mỗi năm quốc gia này đã thải ra môi trường 12 triệu tấn rác thải rắn, trong đó chỉ có 17% lượng chất thải được xử lý tái chế và số còn lại thải ra biển.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-14/11/2018-276192.html