Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 16/11/2018

Mỹ khẳng định quyền của các nước tại Ấn Độ DươngThái Bình Dương; Bắc Kinh xác nhận nối lại đàm phán thương mại cấp cao Mỹ Trung... là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (16/11).

Mỹ khẳng định quyền của các nước tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Mỹ diễn ra ở Singapore, ngày 15/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định không có chỗ cho “đế chế và sự gây hấn” tồn tại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ đều có quyền phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Bắc Kinh: Xác nhận nối lại đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung

Ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Bắc Kinh và Washington đã nối lại đàm phán cấp cao về thương mại.

Trước đó cũng trong tháng 11, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington muốn đạt thỏa thuận với Bắc Kinh về thương mại, song sẵn sàng áp thêm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc nếu không đạt được tiến bộ nào trong đàm phán.

Nga cáo buộc Mỹ sử dụng bom phốt-pho khi không kích tại bờ Đông sông Euphrates

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/11 cho biết Mỹ đã nối lại các cuộc không kích khốc liệt nhằm vào bờ Đông sông Euphrates, trong đó có sử dụng bom phốt-pho.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tiến hành tập trận

Ngày 15/11, Yonhap cho biết, truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tiến hành tập trận, gọi đây là hành động "khiêu khích rõ ràng”, và "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận giữa quân đội hai miền, trong đó cam kết ngừng hoàn toàn mọi hành động thù địch nhằm vào nhau”.

Hàn Quốc dùng thuốc nổ phá hủy trạm gác trong Khu phi quân sự

Ngày 15/11, Hàn Quốc đã phá bỏ một trạm gác tại vùng Cheorwon nằm ở biên giới giữa hai miền bằng thuốc nổ TNT.

Đây là một phần trong thỏa thuận liên Triều xóa bỏ các trạm gác trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều nhằm giảm căng thẳng ở biên giới.

Hàn Quốc dùng thuốc nổ phá hủy trạm gác trong Khu phi quân sự

Mỹ: Triển khai quân tại khu vực biên giới với Mexico là "cần thiết"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 14/11 khẳng định việc tăng cường hoạt động quân sự tại biên giới Mỹ - Mexico là hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh các đơn vị tuần tra biên giới đang cần sự hỗ trợ về mọi mặt.

Theo ông, hiện có khoảng 5.900 binh sĩ đã được triển khai tại khu vực này và lực lượng này dự kiến có thể tăng lên khoảng 9.000 binh sĩ tại ngũ và quân dự bị.

Argentina: Thông qua dự luật ngân sách 2019

Ngày 15/11, Thượng viện Argentina đã thông qua dự luật ngân sách năm 2019 nhằm mục tiêu cân bằng tài chính sau khi nhận được khoản vay tín dụng trị giá 56,3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chính phủ Argentina dự kiến chi ngân sách trong năm tới khoảng 4.172 tỷ peso (khoảng 110 tỷ USD), cắt giảm khoảng 400 tỷ peso (tương đương với hơn 10 tỷ USD) so với năm 2018 trong tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về 0.

Cuba ngừng chương trình hợp tác y tế với Brazil

Bộ Y tế Cuba (Minsap) thông báo sẽ ngừng hợp tác trong chương trình y tế mang tên “Thêm nhiều Bác sĩ” của Brazil, trước những tuyên bố thiếu thiện chí mà Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro vừa đưa ra.

Tổng thống đắc cử Brazil đề cử Ngoại trưởng mới

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro ngày 14/11 công bố quyết định đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp Ernesto Fraga Araujo giữ chức Ngoại trưởng trong nội các mới, bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Malaysia: Cấm hút thuốc tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp Quốc hội hôm 14/11, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad nhấn mạnh lệnh cấm hút thuốc lá tại tất cả các nhà hàng, cửa hàng ăn uống và địa điểm bán đồ ăn sẽ được thực thi, bất chấp sự phản đối từ chủ các nhà hàng và cơ sở kinh doanh ẩm thực.

Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới.

Đình công lớn tại Hy Lạp

Hưởng ứng lời kêu gọi của ADEDY, tổ chức công đoàn lớn nhất trong khu vực nhà nước của Hy Lạp, ngày 14/11, hàng nghìn người lao động đã tiến hành đình công trong vòng 24 giờ, yêu cầu chính phủ tăng lương và lương hưu, vốn bị cắt giảm đáng kể từ năm 2010.

Lợi nhuận của Emirates Airline giảm mạnh

Ngày 15/11, hãng hàng không Emirates Airline của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố lợi nhuận trong nửa đầu tài khóa 2018-2019 giảm 86% do giá dầu leo thang và tiền mất giá.

Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu tài khóa kết thúc ngày 30/9 vừa qua, lợi nhuận ròng của hãng chỉ đạt 62 triệu USD, giảm mạnh so với 452 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ: Tai nạn lật xe buýt, 46 người thương vong

Một xe buýt chở khách du lịch đã bị lật do trơn trượt trên đường cao tốc gần thành phố Memphis, bang Mississippi, miền Nam Mỹ, hôm 14/11, làm 2 người thiệt mạng và 44 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-16/11/2018-276510.html