Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 22/11/2018

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bảo vệ Hiệp ước toàn cầu về di cư của LHQ; Hơn 85.000 trẻ em chết vì đói và bệnh tật tại Yemen… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (22/11).

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 21/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2019.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 dự kiến tăng 3,5%, giảm so với mức dự báo 3,7% được đưa ra hồi tháng 9 vừa qua. OECD giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 ở mức 3,7%, song dự kiến trong năm 2020 sẽ giảm nhẹ xuống 3,5%.

Trung Quốc, Philippines nhất trí tăng cường trao đổi về lập pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Chủ tịch Hạ viện Gloria Macapagal Arroyo và Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Vicente Sotto III ngày 21/11 tại thủ đô Manila, trong đó hai bên nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Thủ tướng Đức lên tiếng bảo vệ Hiệp ước toàn cầu về di cư của LHQ

Phát biểu tại Quốc hội Đức ngày 21/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, Hiệp ước toàn cầu về di cư cũng giống như hiệp ước cho người tị nạn, là "đáp án đúng" để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Bà nhấn mạnh cuộc khủng hoảng người tị nạn đã chỉ ra tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề di cư trong bối cảnh quốc tế, và không quốc gia nào có thể làm điều đó một mình.

Trong khi đó, Israel và Ba Lan, và trước đó là Mỹ, Hungary, Áo và Cộng hòa Séc đã quyết định rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư của LHQ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Nhật Bản: Tòa án quận Tokyo kéo dài lệnh giam giữ đối với Chủ tịch Nissan

Ngày 21/11, Tòa án quận Tokyo tại Nhật Bản đã chấp thuận khuyến nghị của các công tố viên nước này về việc kéo dài lệnh giam giữ Chủ tịch Nissan Motors Carlos Ghosn, bị bắt giữ trước đó, thêm 10 ngày nữa.

Trước đó, ông Ghosn đã bị các công tố viên Nhật Bản bắt giữ và thẩm vấn vào ngày 19/11 với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của nước này, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập của bản thân.

Thổ Nhĩ Kỳ trao danh sách hơn 80 nhân vật đề nghị Washington dẫn độ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/11 đã trao cho giới chức Mỹ danh sách 84 nhân vật thuộc mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen , người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị chính quyền Ankara các buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

EU chính thức bác kế hoạch ngân sách của Italy

Ngày 21/11, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức bác bỏ kế hoạch ngân sách của Italy, mở đường cho một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có, đồng thời đẩy căng thẳng giữa Brussels và chính quyền Rome lên một nấc thang mới.

IMF hoãn giải ngân khoản vay tiếp theo cho Sri Lanka

Ngày 21/11, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định hoãn các cuộc thảo luận về việc giải ngân khoản vay tiếp theo cho Sri Lanka do cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia Nam Á này.

Mỹ tiếp tục cắt viện trợ an ninh cho Pakistan

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20/11 thông báo nước này đã quyết định đình chỉ khoản viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD cho Pakistan theo chỉ đạo hồi đầu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Mỹ rút các khoản viện trợ dành cho Pakistan.

Argentina: Triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20

Chính phủ Argentina mới đây thông báo sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay để bảo đảm cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra tại Buenos Aires trong hai ngày 30/11 và 1/12 tới đây.

Argentina triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: TTXVN

Đan Mạch cử đại sứ trở lại Iran

Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen ngày 20/11 thông báo nước này sẽ cử Đại sứ Danny Annan trở lại Iran trong ngày 22/11, sau khi quan chức này bị triệu hồi liên quan đến việc Copenhagen cáo buộc Tehran âm mưu sát hại một công dân Iran tại quốc gia Bắc Âu này. Ngoại trưởng Samuelsen cho hay Đại sứ Annan sẽ trở lại Iran để tăng cường hoạt động ngoại giao và phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu.

Maldives gia nhập trở lại khối Thịnh vượng chung

Tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih đã quyết định nước này sẽ gia nhập trở lại khối Thịnh vượng chung, sau 2 năm rút khỏi khối này, theo đề xuất của nội các. Các Bộ trưởng trong Chính phủ mới của Maldives cho rằng gia nhập khối Thịnh vượng chung gồm 53 thành viên, hầu hết từng là thuộc địa của Anh trước đây, sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ Maldives được nhận học bổng giáo dục và các vận động viên nước này được tham gia sân chơi quốc tế.

Mỹ: Nguy cơ lở đất do mưa lớn tại bang California sau thảm họa cháy rừng

Nhà chức trách Mỹ cảnh báo mưa lớn tại bang California có thể gây nguy cơ lở đất, đe dọa những người dân hiện đang phải sống cảnh "màn trời chiếu đất" do thảm họa cháy rừng.

Hơn 85.000 trẻ em chết vì đói và bệnh tật tại Yemen

Ngày 21/11, tổ chức nhân đạo Save the Children công bố báo cáo dựa trên số liệu của LHQ cho biết có tới 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã chết vì đói hoặc bệnh tật từ năm 2015 tại Yemen.

LHQ: Trẻ em tị nạn đã bỏ lỡ 1,5 tỷ ngày học trong 2 năm

LHQ ngày 20/11 đã công bố báo cáo cho biết trong thời gian 2 năm kể từ các nhà lãnh đạo thế giới thông qua "Tuyên bố New York năm 2016", những người tị nạn và di cư đã bỏ lỡ tới 1,5 tỷ ngày học.

Báo cáo của LHQ nhấn mạnh các yếu tố về khác biệt ngôn ngữ, thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ, thiếu trường học là nguyên nhân khiến trẻ em tị nạn và di cư không thể tiếp cận việc học tập và đánh mất hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-22/11/2018-277374.html