Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 4/11/2018

1 thợ lặn thiệt mạng trong khi tìm kiếm và trục vớt thi thể nạn nhân và mảnh vỡ JT610; Nga hạ thủy lò phản ứng của tổ máy nguyên tử nổi đầu tiên trên thế giới là tin thế giới nổi bật trong bản tin sáng nay (4/11).

Rơi máy bay tại Indonesia: Phát hiện thân và động cơ máy bay, 1 thợ lặn thiệt mạng

Ngày 3/11, truyền thông Indonesia đưa tin một thợ lặn giàu kinh nghiệm tham gia đội tìm kiếm máy bay gặp nạn Lion Air JT610 đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm và trục vớt thi thể các nạn nhân xấu số cùng mảnh vỡ máy bay, nguyên nhân được xác định là do sức ép của nước.

Cùng ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ Indonesia cho biết các thợ lặn thông báo đã phát hiện thân và động cơ máy bay Boeing 737 MAX 8 ở đáy biển, trong khi hệ thống định vị thu được tín hiệu có khả năng phát ra từ bộ thu âm buồng lái.

Đã phát hiện thân và động cơ máy bay Boeing 737 MAX 8 ở đáy biển

Nga: Hạ thủy lò phản ứng của tổ máy nguyên tử nổi đầu tiên trên thế giới

Tập đoàn Rosenergoatom (Nga) ngày 3/11 thông báo đã hạ thủy thành công lò phản ứng của tổ máy nguyên tử nổi đầu tiên trên thế giới mang tên “Viện sĩ Lomonosov” vào hôm 2/11.

Tổ máy nổi này thuộc nhà máy điện nguyên tử nổi tại Chukotka ở Bắc Cực. Theo thiết kế, tổ máy “Viện sĩ Lomonosov” sẽ đảm bảo cung cấp điện cho các thành phố cảng, các khu công nghiệp ở vùng sâu vùng xa, giàn khoan dầu khí đặt trên biển khơi. Ngoài ra, tổ máy này còn hoạt động như một nhà máy lọc nước.

Toàn bộ quá trình hạ thủy, cho đến khi chạy thử tại chỗ thiết bị điện hạt nhân, sẽ kéo dài đến đầu năm 2019.

Hàn Quốc: Mở cửa căn cứ quân đội Mỹ cho người dân tham quan

Căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, đã chính thức mở cửa cho người dân tham quan sau 114 năm kể từ khi dân thường bị cấm đến gần căn cứ này vào năm 1904.

Theo đó, các chuyên gia, dân thường có thể tham gia tour tham quan các địa điểm lịch sử trong căn cứ, học tập và trao đổi ý kiến về việc xây dựng Công viên Yongsan.

Được biết, Bộ Địa chính-Giao thông Hàn Quốc đã phối hợp với chính quyền thành phố Seoul sẽ mở 6 chuyến du lịch bằng xe buýt tới căn cứ Yongsan từ nay tới cuối năm 2018.

Căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, đã chính thức mở cửa cho người dân tham quan

Nga xúc tiến tổ chức vòng hai đàm phán hòa bình Afghanistan

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/11 thông báo vòng hai cuộc đàm phán hòa bình đa phương Afghanistan theo thể thức Moscow ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao và các đại điện đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 9/11 tới.

Thông báo cũng cho hay, lần đầu tiên, một phái đoàn của văn phòng chính trị thuộc phong trào Taliban tại Doha sẽ tham dự hội nghị quốc tế ở cấp độ này.

Mỹ: FBI điều tra bưu kiện khả nghi gửi tới tỷ phú Steyer

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đang điều tra một gói bưu kiện khả nghi gửi tới địa chỉ của tỷ phú Tom Steyer, một người ủng hộ đảng Dân chủ, ở bang California.

Trước đó, hôm 26/10, văn phòng của ông Tom Steyer cho biết một bưu kiện, đề gửi tới địa chỉ của ông này, đã được phát hiện tại một bưu điện ở ngoại ô San Francisco.

Mỹ: Thâm hụt thương mại cao kỷ lục trong tháng 9

Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/11 đã công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 9 cao nhất trong 7 tháng qua do nhập khẩu tăng mạnh.

Cụ thể, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 1,3% lên 54 tỷ USD, do kim ngạch nhập khẩu tăng kỷ lục, lên tới 266,6 tỷ USD, mặc dù kim ngạch xuất khẩu cũng tăng tới 212,6 tỷ USD.

Đoàn người di cư Trung Mỹ thứ 3 vào lãnh thổ Mexico

Một đoàn người di cư khoảng 1.500 người, chủ yếu là người El Salvador đã vượt sông Suchiate, biên giới tự nhiên giữa Guatemala và Mexico, trở thành đoàn di cư thứ 3 trong vòng một tháng vào lãnh thổ Mexico với đích đến cuối cùng là Mỹ.

Đoàn di cư lần này không bị lực lượng cảnh sát Mexico chặn lại hay can thiệp như với đoàn người di cư thứ hai gồm hơn 2.000 người.

Đoàn người di cư đầu tiên, xuất phát từ ngày 13/10 tại Honduras, hiện đã tới gần biên giới Mexico và Mỹ.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-4/11/2018-274776.html