Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 7/11/2018

Tin thế giới trong ngày: Chân dung Chủ tịch Kim Jongun lần đầu được trưng bày tại Triều Tiên; Tình báo Pháp bắt giữ 6 đối tượng lên kế hoạch tấn công TT Macron…

Triều Tiên: Lần đầu công khai chân dung Chủ tịch Kim Jong-un

Khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đón Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai bức chân dung cỡ lớn của hai nhà lãnh đạo đã được treo bên ngoài sân bay này.

Trước đó, hình ảnh Chủ tịch Kim mới chỉ chủ yếu xuất hiện trên truyền thông nhà nước và dường như cho đến nay cũng chưa có bức tượng nào của ông Kim Jong-un được dựng ở Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng việc Triều Tiên trưng bày hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un có thể mở đầu cho một sự thay đổi, sau chuyến thăm của Chủ tịch Cuba cuối tuần qua.

Chân dung nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nội các Nhật Bản thông qua dự luật phê chuẩn FTA với EU

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/11 đã thông qua một dự luật phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU), với hi vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp hiện nay (kéo dài tới ngày 10/12) để hoàn thiện các thủ tục trong nước trước cuối năm 2018.

Nếu EU cũng hoàn tất quá trình phê chuẩn của mình trong năm nay, thỏa thuận thương mại tự do Nhật Bản-EU sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

Nga công bố kế hoạch lập căn cứ thám hiểm thường trực trên Mặt Trăng

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 6/11cho biết, Roscosmos dự định xây dựng một căn cứ lâu dài trên Mặt Trăn.

Đây là một phần của kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng và nghiên cứu vệ tinh nhân tạo với sự trợ giúp của robot. Tại đây, chủ yếu các nhiệm vụ sẽ do robot thực hiện, các phi hành gia sẽ không có các nhiệm vụ thường trực tại căn cứ này song sẽ ghé thăm khi cần thiết.

Trung Quốc công bố mô hình trạm vũ trụ Thiên Cung

Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 12, diễn ra tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã công bố mô hình trạm vũ trụ thường trực đầu tiên của nước này mang tên Thiên Cung.

Trạm này sẽ thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2024.

Trung Quốc công bố mô hình trạm vũ trụ Thiên Cung.

Hàn - Triều và UNC nhất trí soạn thảo các quy định phối hợp tuần tra tại JSA

Ngày 6/11, hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh LHQ (UNC) đã nhất trí soạn thảo các quy định phối hợp trong công tác tuần tra tại Khu vực An ninh chung (JSA) bên trong Khu vực Phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Thỏa thuận trên đạt được tại vòng đàm phán ba bên lần thứ 3 tại tòa nhà Tự do thuộc phía Hàn Quốc ở làng đình chiến Panmunjom.

Mỹ: Triển khai gần 5.000 binh sĩ tới biên giới Mexico

Theo thông tin mới nhất, khoảng 4.800 binh sĩ Mỹ ngày 5/11, đã tới biên giới Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây với mong muốn có thể đặt chân vào nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Bob Manning, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục triển khai các đơn vị và binh lính tới khu vực, với dự kiến số binh lính được triển khai tới gần biên giới Mexico sẽ đạt 5.200 người trước ngày bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 6/11.

Đa số người Anh ủng hộ ở lại EU

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất và quy mô nhất tại Anh về Brexit, 54% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu để ở lại EU nếu diễn ra cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về Brexit.

Cuộc thăm dò dư luận trên mạng Internet đã lấy ý kiến của 20.000 người trong thời gian từ ngày 20/10 - 2/11 vừa qua.

Pháp: Bắt giữ 6 đối tượng lên kế hoạch tấn công Tổng thống Macron

Lực lượng an ninh và tình báo Pháp đã bắt giữ 6 đối tượng ở nước này được cho lên kế hoạch tấn công Tổng thống Pháp Emmanuel Macronvào sáng 6/11. Hiện cơ quan công tố ở Paris đã tiến hành thụ lý vụ việc.

Vụ bắt giữ được tiến hành tại 3 khu vực riêng rẽ ở Pháp, gồm Isere (Đông Nam thành phố Lyong), Moselle (giáp biên giới Đức và Luxembourg), và Ille-et-Vilaine (phía Tây Bắc, gần thành phố Rennes).

Cảnh sát Pháp tuần tra trong chiến dịch "ngăn chặn khủng bố" tại Grande Synthe ngày 2/10.

Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Afghanistan

Ngày 6/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kabul của Afghanistan.

Trong chuyến thăm này, ông Stoltenberg có cuộc gặp Tổng thống Mohammad Ashraf Ghani và một số nhà lãnh đạo khác của Afghanistan để trao đổi quan điểm về tình hình nước này cũng như vai trò của NATO trong tiến trình ổn định hòa bình và an ninh tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ: Vẫn giao dịch với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 6/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Quốc hội ở Ankara, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ, cho rằng chủ trương này là không phù hợp, và làm "mất cân bằng" thế giới.

Phát hiện hơn 200 ngôi mộ tập thể các nạn nhân của IS tại Iraq

Theo báo cáo của LHQ ngày 6/11, hơn 200 ngôi mộ tập thể đã được phát hiện tại các khu vực của Iraq từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm giữ.

LHQ ước tính khoảng 6.000-12.000 thi thể là các nạn nhân của IS chôn trong 202 ngôi mộ được phát hiện,bao gồm gồm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, cũng như các thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh sát Iraq.

LHQ cảnh báo thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do sóng thần

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, trong hơn 2 thập kỷ qua, thiệt hại kinh tế do sóng thần gây ra chiếm gần 10% tổng số thiệt hại do thiên tai nói chung.

Trước đó, trong thông điệp nhân Ngày Thế giới nhận thức về sóng thần (5/11), Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh sóng thần đã đẩy lùi những thành tựu phát triển của các nước, đặc biệt là những nước giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

New Zealand: Hỗ trợ công tác an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC ở Papua New Guinea

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand ngày 6/11 cho biết sẽ điều tàu tuần tra ngoài khơi HMNZS Otago cùng thủy thủ đoàn 75 người để hỗ trợ đảm bảo an ninh trên biển, một máy bay P-3 Orion cùng 20 quân nhân hỗ trợ giám sát trên không, và khoảng 30 nhân viên thuộc Lực lượng đặc nhiệm tới đảm bảo an ninh tại khu vực Cảng Moresby để hỗ trợ công tác an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra tại Papua New Guinea từ ngày 12-18/11.

Nam Phi: Rót 343 triệu USD giải cứu hãng hàng không quốc gia

Chính phủ Nam Phi vừa giải ngân 343 triệu USD để giải cứu hãng hàng không quốc gia South African Airways (SAA) hiện đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề. Số tiền trên sẽ được sử dụng để chi trả những khoản nợ quá hạn cũng như thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa hãng hàng không gần 100 năm tuổi này.

Nam Sudan làm trung gian hòa đàm tại Sudan

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã chấp nhận làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Sudan và phe đối lập vũ trang tại các vùng xung đột Nile Xanh, Nam Kordofan và Darfur, theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới tại thủ đô Juba của Nam Sudan.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-7/11/2018-275160.html