Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 9/12/2018

Mỹ muốn dẫn độ CFO Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, từ Canada sang nước này để đối diện với những cáo buộc liên quan tới việc vi phạm các lệnh trừng phạt Iran là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (9/12).

Mỹ muốn dẫn độ CFO Tập đoàn Huawei

Các công tố viên của Mỹ muốn dẫn độ Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu, từ Canada sang nước này để đối diện với những cáo buộc liên quan tới việc vi phạm các lệnh trừng phạt Iran.

Qua các bằng chứng được đọc tại phiên tòa ở thành phố Vancouver của Canada ngày 8/12, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc lừa đảo tại Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 2009 tới 2014, Huawei đã sử dụng Công ty Skycom để tiến hành các giao dịch ở Iran, bất chấp lệnh cấm của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ muốn dẫn độ CFO Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu từ Canada sang nước này để đối diện với những cáo buộc liên quan tới việc vi phạm các lệnh trừng phạt Iran.

Tổng thống Mỹ công bố đề cử Đại sứ tại LHQ, Bộ trưởng Tư pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định lựa chọn bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, làm Đại sứ Mỹ tại LHQ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng thông báo đề cử ông William Barr giữ chức Bộ trưởng Tư pháp nước này.

Đức: Đảng CDU có Chủ tịch mới

Tổng thư ký đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức, bà Annegret Kramp-Karrenbauer đã trở thành Chủ tịch mới của đảng này sau khi giành chiến thắng trước hai đối thủ là cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU tại Quốc hội liên bang Friedrich Merz và Bộ trưởng Y tế Jens Spahn.

Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn FTA sửa đổi với Mỹ

Ngày 7/12, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) sửa đổi với Mỹ. Động thái này sẽ mở đường cho hiệp định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, theo đó, Mỹ sẽ kéo dài thời gian áp thuế đối với các loại xe bán tải nhập khẩu từ Hàn Quốc cho đến năm 2041 và Hàn Quốc được tăng gấp đôi mức trần nhập khẩu các xe sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ lên 50.000 xe/năm.

Hàn - Triều bắt đầu khảo sát chung tuyến đường sắt dọc Biển Nhật Bản

Ngày 8/12, đoàn khảo sát của Hàn Quốc gồm 28 người đã xuất phát từ Seoul, di chuyển tới Triều Tiên bằng xe buýt trên tuyến đường bộ dọc Biển Nhật Bản. Đoàn sẽ di chuyển trên quãng đường sắt dài 800 km cho tới ga sông Duman, để kiểm tra tình trạng đường sắt và các hạ tầng liên quan.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách năm 2019

Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/12 đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 với quy mô 470.500 tỷ won (418,71 tỷ USD). Tham gia bỏ phiếu có 212 nghị sĩ, trong đó có 168 người tán thành, 29 người phản đối và 15 người bỏ phiếu trống. Dự thảo ngân sách năm 2019 thấp hơn khoảng 900 tỷ won (801,8 triệu USD) so với quy mô dự thảo ban đầu mà Chính phủ trình lên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Nhật Bản mở đường cho việc cắt giảm thuế với EU

Ngày 8/12, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế (EPA) với EU, mở đường cho việc cắt giảm thuế có hiệu lực từ năm sau. Hiệp định trên đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua từ hôm 29/11 và Thượng viện thông qua ngày 8/12. Nếu EU hoàn tất tiến trình phê chuẩn vào cuối năm 2018 như kế hoạch, hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2/2019, theo đó Nhật Bản và EU sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do, chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ dỡ bỏ các trạm quan sát ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ dỡ bỏ các trạm quan sát ở miền Bắc Syria, vốn được xây dựng để giảm thiểu xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd được Washington hậu thuẫn.

Hàn Quốc: Tàu cao tốc chệch đường ray khiến nhiều người bị thương

14 người đã bị thương sau khi đoàn tàu cao tốc KTX chở 198 hành khách bị chệch đường ray tại Gangneung, Hàn Quốc ngày 8/12. Vụ việc xảy ra chỉ 5 phút sau khi tàu KTX khởi hành từ ga Gangneung, cách Seoul 237km về phía Đông và đang trên đường đến thủ đô. Tổng cộng 10 toa xe đã chệch khỏi đường ray.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-9/12/2018-279622.html