Bản tin COVID-19 ngày 23/8: Ấn Độ thực hiện 1 triệu xét nghiệm một ngày

Ấn Độ báo cáo thực hiện 1 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 1 ngày, trong khi số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt 800.000 người.

Tính đến 23/8, thế giới có 23.110.732 người mắc COVID-19, trong đó 802.610 người chết và 14.839.327 người hồi phục.

Các nước bị dịch bệnh ảnh hưởng nhiều nhất là Mỹ (5.664.736 ca), Brazil (3.582.362 ca), Ấn Độ (2.975.701 ca), Nga (949.531 ca) và Nam Phi (607.045 ca).

Ấn Độ: 1 triệu xét nghiệm/ngày

Hôm 22/8, Ấn Độ thông báo quốc gia này đã đạt mốc 1 triệu xét nghiệm COVID-19/ngày. Đây là mức cao nhất trên thế giới ngoài Trung Quốc và hiện cao hơn cả Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tỷ lệ phục hồi của Ấn Độ cũng đang tăng lên 74,3%. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tăng nhanh số xét nghiệm lên 1 triệu chỉ 2 tuần trước.

Ấn Độ đạt mốc 1 triệu xét nghiệm/ngày. (Ảnh minh họa)

Ấn Độ đạt mốc 1 triệu xét nghiệm/ngày. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Anh: COVID-19 có thể tồn tại mãi mãi

Giáo sư Mark Walport, cựu cố vấn khoa học Chính phủ Anh cảnh báo COVID-19 “sẽ không trở thành một bệnh mà vaccine có thể loại bỏ được như đậu mùa”.

Theo ông, virus corona “sẽ là loại virus tồn tại mãi với chúng ta ở dạng này hay dạng khác và gần như chắc chắn chúng ta sẽ cần tiêm chủng lặp lại”.

Số ca COVID-19 tại Anh tính đến 23/8 là 326.559, trong đó 41.509 người chết, 1.545 người hồi phục.

Brazil: Hơn 50.000 ca COVID-19 một ngày

Bộ Y tế Brazil báo cáo 50.032 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca ở nước này lên 3,5 triệu. Trong đó, số người chết tăng thêm 892 người, nâng số người chết lên 114.250.

Brazil chỉ đứng sau Mỹ về tổng số ca mắc và chết người do COVID-19.

Hàn Quốc chuẩn bị đối phó với dịch bệnh trên toàn quốc. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc: Đối phó với dịch bệnh trên toàn quốc

Hôm 22/8, Hàn Quốc ghi nhận 300 ca COVID-19 mới. Trong đó các ca được báo cáo ở tất cả các tỉnh và thành phố lớn khiến chính phủ phải quyết định mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc.

Có lo ngại rằng Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn mới của đại dịch, khi số ca ngày càng tăng và số ca lây nhiễm không rõ nguồn gốc vượt quá 20%.

Bộ trưởng Bộ Y tế Park Neung-hoo cho biết nước này đang ở "thời điểm quan trọng của đại dịch quốc gia COVID-19."

Theo các lệnh hạn chế mới, các địa điểm nguy cơ cao như phòng karaoke, câu lạc bộ, quán internet và nhà hàng buffet sẽ phải đóng cửa, các trường học ở khu vực có ổ dịch phải dạy online.

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-covid-19-ngay-238-an-do-thuc-hien-1-trieu-xet-nghiem-mot-ngay-ar565522.html