Bản tin dầu khí ngày 25/3

Dự trữ dầu thô của Trung Quốc có thể đạt 1,15 tỷ thùng trong năm 2020; xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 3 (tínhến 23/3) đạt tối đa 7,3 triệu thùng/ngày... là những tin tức dầu khí nổi bật ngày 25/3.

1. Theo phân tích mới nhất của hãng Wood Mackenzie, dự trữ dầu thô của Trung quốc (TQ) (bao gồm cả dự trữ xăng dầu chiến lược và thương mại) có thể đạt 1,15 tỷ thùng trong năm 2020, tương đương với 83 ngày tiêu thụ dầu. Với tình hình giá dầu thấp, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô để lấp đầy kho dự trữ, song chỉ có thể dự trữ thêm 300.000 thùng/ngày từ tháng 3 - 12/2020. Tỷ lệ lấp đầy này giảm 50% so với năm 2018 và 2019, do đó tác động yếu đến giá dầu.

2. Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 3 (tính đến ngày 23/03) trung bình đạt tối đa 7,3 triệu thùng/ngày. Dữ liệu tanker chở dầu của Refintiv Eikon cho thấy khối lượng xuất khẩu thậm chí còn thấp hơn, chưa đến 7 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Kpler, trong tháng 2 Saudi Arabia xuất khẩu trung bình khoảng 7,26 – 7,4 triệu thùng/ngày.

Như vậy, Saudi Arabia mới chỉ dừng ở mức tuyên bố, chưa hề tăng xuất khẩu mà giá dầu đã giảm 50%.

3. Hai tập đoàn Shell và Total cắt giảm chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) trước diễn biến của giá dầu và Covid-19. Theo đó, Shell giảm CAPEX năm 2020 5 tỷ USD, giảm OPEX năm 2021 từ 3 - 4 tỷ USD, tăng dòng tiền tự do 8 - 9 tỷ USD; cam kết tiếp tục chương trình thoái vốn 10 tỷ USD. Phía Total giảm CAPEX 3 tỷ USD, giảm OPEX 800 triệu USD, tạm dừng chương trình mua vào cổ phiếu.

4. Phillips 66 (NYSE: PXD) và ExxonMobil (NYSE: XOM) giảm dầu thô cấp cho một số nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ do cầu xuống thấp

5. Total (NYSE: TOT) and Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) cắt giảm chi phí 20% và dừng mua lại cổ phiếu công ty.

6. Giá dầu sẽ tiếp tục giảm do không còn chỗ chứa. CA nhà phân tích và ngân hàng dự đoán Giá dầu sẽ tiếp tục giảm do thiếu kho trữ. Giá dầu có thể xuống rất nhanh tới 10 – 15$/thùng nếu OPEC và Texas không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng

7. Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo đã trao đổi với Giám đốc hãng xe lửa Texas Railroad Ryan Sitton khiến người ta đồn đoán rằng sẽ có cắt giảm lớn ở Texas. Ông Sitton đã Twit rằng: “Cuộc trao đổi tuyệt vời về cung cầu toàn cầu” và “ Chúng tôi thống nhất thế giới cần đi đến thỏa thuận để đảm bảo ổn định kinh tế toàn cầu sau khi phục hồi do COVID-19”. Họ sẽ gặp nhau tiếp vào thang 10. Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này của Texas-OPEC khó có thể thực hiện.

8. Mỹ gửi đặc phái viên tới OPEC về vấn đề năng lượng với mục đích chấm dứt cuộc chiến giá dầu. Tổng thống Trump sẽ cử Victoria Coates – đặc phái viên - đã tới Arap Saudi.

9. Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A), Total (NYSE: TOT) và Chevron (NYSE: CVX) đều công bố cắt giảm capex 20%, dừng mua lại cổ phiếu công ty.

10. Chevron sẽ cắt giảm một nửa chi phí ở Permian nước Mỹ, tương đương giảm 125,000 bpd. Với dự báo giá dầu 10$, cắt giảm sẽ tiếp diễn.

11. S&P (Standard&Poor) giảm dự báo WTI xuống 25$, $30 đối với Brent. S&P cũng dự báo giá dầu năm 2020 10$/thùng sau dự báo gần đây nhất.

12. Các nhà máy lọc dầu giảm chế biến. Các nhà máy lọc dầu trên cả thế giới giảm tỷ lệ chế biến do khả năng có lãi mỏng manh khi cầu sụp đổ. Lãi dầu máy bay âm.

13. Các nước sản xuất dầu kêu cứu IMF. Khoảng trên mười nước ở Trung Đông và Trung Á yêu cầu IMF cứu trợ tài chính do giá dầu sụp đổ. Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã huy động 1 tỷ đô-la để giúp các nước.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ban-tin-dau-khi-ngay-253-568006.html