Bản tin Hình sự: Nhân viên tìm tới tận giường đâm chết sếp

Trăm cảnh sát phá đường dây đánh bạc hơn 152 tỷ đồng; Kỹ sư bị giết khi trò chuyện với tiếp viên quán karaoke.

Vừa bị cho nghỉ việc, tài xế Đỗ Quốc Cường (SN 1992, trú quận Kiến An) tới văn phòng của một công ty vận tải trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đông Hải 1, Hải An) dùng dao đâm chết GĐ Trần Thế H. (SN 1974, trú quận Hồng Bàng) mặc vợ nạn nhân van xin. Công an TP Hải Phòng đang điều tra, truy bắt nghi phạm. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 6 quán game có tổ chức đánh bạc bằng hình thức trực tuyến qua mạng internet do Nguyễn Quang Khương (31 tuổi, trú xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) cầm đầu. Được biết từ tháng 1/2018 đến nay, tổng số tiền giao dịch của nhóm này đã hơn 152 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Thấy bé 12 tuổi đi học ngang qua nơi mình đang lẩn trốn, tên trộm Giàng A Giả (SN 1990, ngụ xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai) đã khống chế, đánh trói và bóp cổ khi nạn nhân chống cự quyết liệt rồi hãm hiếp. Trước khi trốn về nhà mẹ vợ xã Trung Chải (huyện Sa Pa) A Giả lấy chiếc váy phủ lên thi thể nạn nhân. (Xem chi tiết)

Đứng trò chuyện với một nữ nhân viên quán karaoke, anh Cao Sơn Lâm (35 tuổi, ngụ Bắc Giang) bị Phùng Trung Phương (20 tuổi) trêu ghẹo rồi cùng bạn là Nguyễn Thành Công (18 tuổi, đều ngụ xã Bình Thạnh) xông vào dùng dao bấm đâm tử vong. Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang tạm giữ 2 nghi can để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Chạy xe máy trên đoạn đường vắng qua xã Liên Minh, cô gái 21 tuổi bị Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh) đuổi theo đánh mạnh vào gáy để cướp điện thoại rồi khống chế, kéo nạn nhân vào ngôi nhà hoang gần đường để hiếp dâm. Đối tượng này còn dùng điện thoại ghi lại cảnh cô gái đang lõa thể hòng khống chế nạn nhân. (Xem chi tiết)

Sau khi bị tài xế ô tô Mercedes cầm gạch đuổi đánh do mâu thuẫn dừng đỗ xe vào ngày 10/5 ở phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), lái xe taxi Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Định) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Anh này khẳng định đã có đơn đề nghị Công an cho đi giám định thương tích và xử lý người đã hành hung mình theo pháp luật. (Xem chi tiết)

Xảy ra xô xát trong cuộc liên hoan, Phạm Văn Xương (47 tuổi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ) vác dao chém chết người họ hàng Nguyễn Văn Miên (48 tuổi), rồi tấn công cụ ông Nguyễn Văn Bé (bố ông Miên, 71 tuổi) trên đường bỏ chạy khiến cả 2 nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đang truy lùng Xương để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ban-tin-hinh-su-nhan-vien-tim-toi-tan-giuong-dam-chet-sep-1273314.tpo