BẢN TIN MẶT TRẬN: 5.000 mái nhà hạnh phúc cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' được xem là chiến thắng của bản lĩnh và tinh thần đoàn kết Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì độc lập tự do của dân tộc. 69 năm sau, một 'chiến dịch' khác cũng đang hướng về địa chỉ đỏ này từ triệu tấm lòng, đó là quyết tâm xây dựng 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết - 5.000 mái nhà hạnh phúc - cho người nghèo trên toàn tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho ông Lò Văn Ún, hộ nghèo không nơi nương tựa tại bản Cà Phê, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vũ Công.

Xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trên toàn tỉnh Điện Biên là một mục tiêu xuyên suốt của Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) (gọi tắt là Đề án). Đề án do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện. Có thể nói, đây là một đề án vô cùng ý nghĩa không chỉ trong công tác chăm lo cho người nghèo tỉnh Điện Biên nói riêng mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. (Xem chi tiết)

Cống hiến thầm lặng của một cựu chiến binh. Đã 48 mùa xuân trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, những người lính trong thời chiến nay đã có tuổi nhưng họ vẫn tiếp tục thầm lặng cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trong đó có cựu chiến binh Đàm Duy Thiên. (Xem chi tiết)

Lan tỏa tấm lòng nhân ái. Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên đã luôn dành nguồn lực chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường rà soát từng hộ nghèo để đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Những việc làm đó góp phần kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống. (Xem chi tiết)

Bình Dương: Phường An Thạnh tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tổ chức thành công hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023. (Xem chi tiết)

Phú Yên: Tập huấn cho 70 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2023. Các đại biểu đã cũng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động đồng bào DTTS trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động, xây dựng các mô hình ở khu dân cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ban-tin-mat-tran-5000-mai-nha-hanh-phuc-cho-nguoi-ngheo-tinh-dien-bien-5717162.html