BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Nên tổ chức chấm xác suất bài thi THPT trên cả nước

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo kiên quyết, đồng bộ việc rà soát, làm đến cùng cho ra sự thật để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, niềm tin trong nhân dân. Trước hết, là nên tổ chức chấm xác suất các bài thi trên phạm vi cả nước. Đồng thời, có giải pháp công nhận tốt nghiệp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hảo.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (1/8), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, quyết tâm hành động của Thủ tướng Chính phủ đã lan tỏa sang các thành viên khác của Chính phủ. MTTQ theo dõi và ghi nhận trong 7 tháng đầu năm, cường độ làm việc cao của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng khi đã thực hiện 21 chuyến thị sát, làm việc với địa phương; trong đó trực tiếp thị sát tình hình, giải quyết 250 kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp. Chủ trì, trực tiếp tham gia 13 hội nghị toàn quốc và 320 cuộc họp. Đây chính là cơ sở cần thiết, quan trọng để Chính phủ có những chỉ đạo kiên quyết, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc bất cập, thúc đẩy phát triển ở các ngành, lĩnh vực, địa phương một cách toàn diện và sâu sắc hơn. (Xem chi tiết).

MTTQ TP Hà Nội hỗ trợ nạn nhân bị đuối nước ở huyện Chương Mỹ. Ngày 1/8, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ký quyết định số 768/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ các nạn nhân bị đuối nước ngày 29 và 30/7 tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. (Xem chi tiết).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm làm việc tại xã Hà Mòn. Ngày 1/8, Đoàn công tác của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do ông Khăm Lạ Linh Nạ Sỏn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). (Xem chi tiết).

Đưa hàng Việt tới gần hơn với người tiêu dùng. Qua 9 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Khảo sát mới đây của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh cho thấy có tới hơn 90% người tiêu dùng đã quan tâm đến hàng Việt và tỷ lệ mua sắm chiếm trên 70%. (Xem chi tiết).

Phấn đấu 100% xã trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đạt chuẩn nông thôn mới. Chiều 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. (Xem chi tiết).

Đắk Lắk hỗ trợ 800 triệu đồng giúp nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ . Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trích Quỹ Cứu trợ của tỉnh hỗ trợ số tiền 300 triệu đồng người dân tỉnh Attapeu (Lào); hỗ trợ 500 triệu đồng người dân 5 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. (Xem chi tiết).

Người cao tuổi xứ Thanh làm kinh tế giỏi. Tỉnh Thanh Hóa có hơn 430.000 người cao tuổi (NCT), 95,4% số này hiện đang sinh hoạt trong tổ chức Hội và trên 62% NCT ở đây đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ con cháu. Bằng kinh nghiệm và thực tiễn, NCT chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương; góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. (Xem chi tiết).

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ nạn nhân Lào bị lũ lụt. Đoàn cứu trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội vừa kết thúc chuyến thăm, hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xê-pian-Xê Na Noy tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào trong 2 ngày 30-31/7. (Xem chi tiết).

Mặt trận Sơn Tịnh trao bò hỗ trợ cho hộ nghèo. Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tổ chức trao tặng 4 con bò cái sinh sản cho 4 hộ nghèo xã Tịnh Sơn nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. (Xem chi tiết).

Hải Dương lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Sau thời gian xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn của huyện Cẩm Giàng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Hiện huyện đã có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã còn lại đã hoàn thành các tiêu chí NTM cấp xã. (Xem chi tiết).

Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới tại xã Krông Na. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Krông Na, huyện Buôn Đôn vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại thôn Thống Nhất, xã Krông Na. (Xem chi tiết).

Đảng bộ huyện Củ Chi tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ. Ngày 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015/2020. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-chu-tich-tran-thanh-man-nen-to-chuc-cham-xac-suat-bai-thi-thpt-tren-ca-nuoc-tintuc411628