BẢN TIN MẶT TRẬN: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người chúng ta, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội', đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khi phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ngày 5/12, tại Hà Nội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cùng 323 đại biểu đại diện cho trên 400.000 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong toàn quốc. (Xem chi tiết).

Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận. Ngày 5/12, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. (Xem chi tiết).

Thanh Hóa: Góp ý vào dự thảo Thông báo của MTTQ tại kỳ họp HĐND. Sáng 5/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII. (Xem chi tiết).

Nắm bắt dư luận, nâng chất lượng giám sát. Thực hiện có hiệu quả công tác tổng hợp dư luận xã hội góp phần quan trọng trong xây dựng và tổ chức thực hiện giám sát và phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. (Xem chi tiết).

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Đại hội không phải để 'vỗ tay và đọc báo cáo'. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) Hoàng Viết Thắng chia sẻ, điều lo lắng nhất trong khâu tổ chức đại hội là sự hình thức, đại hội không phải là nơi chỉ để “vỗ tay”, “đọc báo cáo” mà phải có những công trình thiết thực chào mừng. Đại hội phải là dịp để người Mặt trận nhìn lại những điều mình đã làm được, chưa làm được để từ đó đề ra quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa cho nhiệm kỳ tới. (Xem chi tiết).

Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2018. Ngày 4/12, Sở Công thương TP Đà Nẵng họp báo về kế hoạch tổ chức Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2018 nhằm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-tintuc424495