BẢN TIN MẶT TRẬN: Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng đầy đủ hơn và không né tránh. Đồng thời cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thông qua đó, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp sẽ tìm hiểu tình hình nhân dân sâu sát hơn, hiểu dân và lắng nghe ý kiến nhân dân nhiều hơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị.

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. (Xem chi tiết)

Thống nhất phát động chương trình ‘Chung tay vì người nghèo’ năm 2018. Ngày 24/7, UBTƯ MTTQ đã tổ chức họp, trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”và chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2018. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Mặt trận Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện. Đây là nhấn mạnh của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tại hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ngày 24/7. (Xem chi tiết)

Tăng cường giám sát thông qua ý kiến của nhân dân. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý, cần tăng cường hình thức giám sát thường xuyên, đột xuất thông qua ý kiến của người dân. Hình thức này rất hiệu quả nhưng cần phối hợp với các tổ chức, với báo chí để phản ánh với mục đích là ổn định xã hội. (Xem chi tiết)

Phát huy các hình thức giám sát của nhân dân. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, phản ánh của người dân là kênh rất quan trọng để giám sát. Cần lắng nghe ý kiến, giải quyết được những ý kiến đó. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán của địa phương để hoạt động giám sát đạt hiệu quả hơn. (Xem chi tiết)

70 lao động được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III. Chiều nay, 24/7, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III - năm 2018 và Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”. (Xem chi tiết)

Quảng Ngãi: Hỗ trợ nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương bình liệt sỹ (27/71947 -27/7/2018), sáng 24/7, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hỗ trợ nhà và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hội nghị đánh giá Chương trình hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan giai đoạn 2012-2018 đã diễn ra sáng ngày 24/7 tại Huế. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà dự Hội nghị. (Xem chi tiết)

Chủ động hơn nữa trong giám sát, phản biện. “Chúng tôi coi trọng việc nghiên cứu lựa chọn chương trình giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề cử tri, nhân dân, có nhiều bức xúc rồi phối hợp giải quyết để giám sát, phản biện xã hội”, ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết. (Xem chi tiết)

Hải Dương: Nếp sống văn minh trong việc tang ở xã Nam Hưng. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân xã Nam Hưng, huyện Nam Sách quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương. (Xem chi tiết)

Giải quyết tốt những bức xúc của nông dân. Ngày 23/7, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 15, khóa VI nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 25 - NQ/TW của BCHTƯ Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tiến hành sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2018. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-cung-co-vung-chac-niem-tin-cua-nhan-dan-doi-voi-dang-nha-nuoc-tintuc410904