BẢN TIN MẶT TRẬN: Không được lãng quên

Ngày 27/7- đúng ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, đoàn công tác do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã hòa cùng dòng người nối nhau chầm chậm một lối về tri ân, để chạm tay vào quá khứ và thấm thía có những điều không được lãng quên.

Những bông hoa thơm thành kính dâng lên 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong đã ngã xuống ở Đồng Lộc.

50 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, tất cả con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua Ngã ba Đồng Lộc. (Xem chi tiết)

Cháy mãi ngọn lửa tri ân. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tối ngày 26/7 tại Nghĩa trang liệt sỹ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ. (Xem chi tiết)

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ tại Kon Tum. Sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Nhà bia ghi danh các liệt sỹ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7. (Xem chi tiết)

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), chiều 26/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết)

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công tại Cần Thơ. Ngày 27/7, nhân 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018) ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, dẫn đầu đoàn, đại diện cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công cách mạng trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 27/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Xem chi tiết)

Hội đồng hương Hải Phòng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Sáng 27/7, tại Hà Nội, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã đến thăm, tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội kinh phí 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018). (Xem chi tiết)

Kon Tum hỗ trợ Lào 500 triệu đồng sau sự cố vỡ đập thủy điện. Ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum, do ông Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Attapư (Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian – Xe Nam Noy, thuộc huyện Sannamxay, tỉnh Attapư vào ngày 23/7 vừa qua.(Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị phối hợp đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. (Xem chi tiết)

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Nam. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Đoàn Quảng Nam phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”. (Xem chi tiết)

Hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng chính sách. Ngày 26/7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tổng kết 5 năm chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (2014-2018). (Xem chi tiết)

Mặt trận các cấp phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ngày 27/7, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2017-2022) sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018. (Xem chi tiết)

Tam nông ở Hà Tĩnh - Bài cuối: Chính sách là bệ đỡ. Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực “tam nông” đã thực sự phát huy tốt vai trò dẫn dắt, kích hoạt. Từ một tỉnh nghèo, sau 10 năm, Hà Tĩnh đã “thay da, đổi thịt”, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trở thành nền tảng cho tỉnh nghèo bứt phá. (Xem chi tiết)

Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào. Chiều 27/7, TP Quy Nhơn (Bình Định), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác Mặt trận cho 19 cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Xem chi tiết)

Người uy tín Bình Định luôn đồng hành cùng đồng bào DTTS. Vĩnh Thạnh là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, toàn huyện có 9 đơn vị hành chính, gồm 8 xã và 1 thị trấn. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây phát triển chậm, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, một số nơi còn tồn tại các hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào còn cao (toàn huyện có 4.752 hộ nghèo) và chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-khong-duoc-lang-quen-tintuc411190