BẢN TIN MẶT TRẬN: Lần đầu tiên Việt Nam có chùa được công nhận tại Hungary

Tiếp tục chuyến công tác tại châu Âu, sáng 19/9, đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu đã tới dự lễ khánh thành chùa Đại Bi tại thành phố Simontornya cách Thủ đô Budapest, Hungary 140 km về phía Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thực hiện nghi thức khai chuông chùa Đại Bi.

Tới dự và chúc mừng sự kiện khánh thành chùa Đại Bi có Bà Csoszne Kazc Edit, Thị trưởng Simontorny, ông Nguyễn Đức Dương, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ quan hệ Việt Nam - Hungary, đại diện Phân ban Phật tử hải ngoại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo Phật tử và cộng đồng người Việt Nam và người dân bản địa đang sinh sống tại Hungary. (Xem chi tiết)

Phải kiên quyết xử lý sai phạm về môi trường ở nông thôn. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, đối với công tác quản lý bảo vệ môi trường ở nông thôn về xử lý rác thải, chất thải, tỉnh Cà Mau đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra nhưng nếu không kiên quyết xử lý sẽ không mang lại hiệu quả. Vì vậy, theo Phó Chủ tịch, Cà Mau cũng như các địa phương khác “phải thật sự kiên quyết xử lý sai phạm”. (Xem chi tiết)

Khảo sát việc các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường tại Sóc Trăng. Ngày 19/9, Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu, tiếp tục có chuyến khảo sát kết quả 3 năm thực hiện kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Xem chi tiết)

Rạch Gốc xây dựng đô thị văn minh. Là thị trấn ven biển của vùng đất cuối trời, cực nam Tổ quốc, những năm gần đây, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau luôn nỗ lực vượt khó quyết tâm xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Có được thành công đó là nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức thành viên ... (Xem chi tiết)

MTTQ huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Xóa nhà tạm, trao mái ấm. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là một trong những nội dung được Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã và đang thực hiện. Từ nguồn quỹ này, những ngôi nhà Đại đoàn kết đã giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-phai-kien-quyet-xu-ly-sai-pham-ve-moi-truong-o-nong-thon-tintuc416198