BẢN TIN MẶT TRẬN: Phòng, chống tham nhũng: Không để 'trên nóng, dưới lạnh'

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận định, nếu vẫn còn cơ chế xin cho thì việc tiêu cực, tham nhũng sẽ còn xảy ra. Do vậy, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài mới đạt được hiệu quả cao nhất. Cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho người dân tham gia. Cần phải làm đồng bộ, không để tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'.

Phó chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Kiến Tường.

Ngày 30/11, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn công tác đã làm việc về giám sát việc công khai minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Kiến Tường và huyện Cần Đước, tỉnh Long An. (Xem chi tiết)

Tháo gỡ vướng mắc, xây dựng chương trình công tác hiệu quả. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị của địa phương. Tháo gỡ vướng mắc khó khăn xây dựng chương trình công tác hiệu quả hơn, sâu hơn nâng cao vai trò vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và người dân địa phương. (Xem chi tiết)

Cần một cơ quan đặc trách về an toàn thực phẩm. Ông Võ Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà mong muốn TP Hà Nội cần có cơ quan đặc trách về an toàn thực phẩm để doanh nghiệp có chỗ “bấu víu”. (Xem chi tiết)

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam phường Trần Hưng Đạo. Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Hưng Đạo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội đại biểu MTTQ cho các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)

Mặt trận Cần Thơ thăm hỏi, hỗ trợ các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. Chiều ngày 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức đoàn thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên - Huế: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả. Sáng 30/11, tại thành phố Huế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. (Xem chi tiêt)

Huyện Yên Khánh (Ninh Bình) được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. (Xem chi tiết)

Hà Nội: Giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Sáng 29/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị (khóa XI). (Xem chi tiết)

Đẩy mạnh Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chiều 29/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, do Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương CVĐ làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện CVĐ tại TP Hà Nội. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-phong-chong-tham-nhung-khong-de-tren-nong-duoi-lanh-tintuc424081