BẢN TIN MẶT TRẬN: Sớm hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Sáng 5/5, tại tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên nhằm trao đổi, thống nhất về việc triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Cùng tham dự có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Thông tin về việc thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết, xác định việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là hoạt động thiết thực nhất để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay từ khi bắt đầu triển khai hỗ trợ làm nhà từ cuối năm 2019, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, thống nhất chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, cố gắng, nỗ lực giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách bằng những giải pháp triển khai quyết liệt. Theo đó, từ tháng 9/2019 đến 31/12/2023, tỉnh Điện Biên đã thực hiện hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho 5.101 hộ với tổng kinh phí 245,71 tỷ đồng; trong đó làm mới là 4.852 nhà, sửa chữa là 249 nhà. (Xem chi tiết)

Nghệ An: Giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia cần gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia ở Nghệ An đã bước sang năm thứ 2 của giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân còn gặp nhiều khó khăn. Nghệ An đang nỗ lực gỡ khó để triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ. (Xem chi tiết)

Quảng Trị: Đảm bảo đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng đến mục tiêu đồng bào DTTS và người dân ở khu vực đặc biệt khó khăn có đất ở và đất sản xuất, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 10). Sau gần 4 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, hàng ngàn hộ dân vùng đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào DTTS đã có đất ở, đất sản xuất. (Xem chi tiết)

Hạt nhân đoàn kết ở vùng giáo. Gần 20 năm làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bắc Hà (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ông Hà Tuyên trở thành hạt nhân đoàn kết ở vùng giáo toàn tòng. Mọi việc lớn, nhỏ trong thôn không khi nào thiếu ông, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo. Ngày 5/5, UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức bàn giao bò sinh sản cho 16 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ban-tin-mat-tran-som-hien-thuc-hoa-muc-tieu-xoa-nha-tam-cho-ho-ngheo-tinh-dien-bien-5717023.html