BẢN TIN MẶT TRẬN: Tham mưu những giải pháp hỗ trợ kiều bào

Ngày 26/1, phát biểu tại buổi gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ các chính sách, giải pháp để đảm bảo cơ sở pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự buổi gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới về nước đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2019 có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Xuân Quê hương 2019: Hội tụ con Lạc, cháu Hồng. Tối 26/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2019, đón chào gần 1000 đại biểu kiều bào trên khắp thế giới trở về quê hương đón Tết Kỷ Hợi 2019. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao quà Tết cho người nghèo Thanh Hóa. Sáng ngày 26/1, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của 2 huyện Hoằng Hóa và Cẩm Thủy. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dâng hương các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Ngày 26/1, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã tới dâng hương các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và chúc Tết các gia đình tại TP Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)

Mặt trận Quảng Nam thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng. Ngày 26/1, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam do ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng (ĐBP) gồm: Đắc Pring, Cửa Khẩu Nam Giang và La Êê (thuộc huyện miền Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). (Xem chi tiết)

Thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, thời điểm này, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho các gia đình nghèo. (Xem chi tiết)

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Để ai cũng có Tết. Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những người làm công tác Mặt trận tại Thanh Hóa lại tất bật với việc chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách. PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xung quanh nội dung này. (Xem chi tiết)

Khi cán bộ đoàn kết, người dân đồng thuận. Ghi nhớ lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xã Hồng Hạ (huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Dân vận khéo, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. (Xem chi tiết)

Kon Tum: Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ngày 25/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-tham-muu-nhung-giai-phap-ho-tro-kieu-bao-tintuc428673