BẢN TIN MẶT TRẬN: Thúc đẩy phong trào học tập trong toàn dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chức năng sớm tham mưu để UBTƯ MTTQ Việt Nam có văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đề nghị MTTQ tăng cường phối hợp với Hội Khuyến học trong thực hiện khuyến học, khuyến tài từ đó thúc đẩy phong trào học tập trong toàn dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 5/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua và công tác phối hợp hoạt động với MTTQ Việt Nam trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết)

Mô hình '5 không 3 sạch' ở một huyện nghèo. Là một huyện còn gặp rất nhiều khó khăn của tỉnh Bình Thuận, nhiều gia đình vùng sâu vùng xa còn thiếu các mô hình thoát nghèo bền vững nên huyện Bắc Bình xác định lấy Hội Phụ nữ làm nòng cốt đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều cách làm sáng tạo cuộc vận động “5 không 3 sạch” đã đi sâu vào cuộc sống giúp hàng trăm gia đình vươn lên khá giả, bộ mặt các xóm làng ngày một khởi sắc. (Xem chi tiết)

Thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây năm 2018. Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay đang tới cận kề, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc Tết tới toàn thể đồng bào Khmer. (Xem chi tiết)

Tuyên truyền tẩy chay hàng kém chất lượng. Đó là khẳng định của ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội khi dẫn đầu đoàn công tác khảo sát cuộc vận động tại Hội Nông dân TP Hà Nội, trong sáng ngày 5/4. (Xem chi tiết)

Hướng tới đoàn kết rộng rãi người Công giáo. “Chương trình hành động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 cần hướng tới đoàn kết rộng rãi người Công giáo cùng với toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Nỗ lực kiểm soát tham nhũng. Ghi nhận xu thế đảo chiều tích cực trong hoạt động chống tham nhũng ở Việt Nam nhưng theo khẳng định của ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, kiêm Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tại Lễ Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017 vừa diễn ra sáng 4/4 tại Hà Nội, người dân vẫn chưa thực sự hài lòng và các địa phương vẫn cần tiếp tục nỗ lực kiểm soát tham nhũng hiệu quả hơn. (Xem chi tiết)

Tư vấn đúng và trúng trong giám sát, phản biện. Trong năm 2017, các Hội đồng tư vấn (HĐTV) của UBMTTQ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần tư vấn cho Ban Thường trực UBMTTQ thành phố đưa ra các quyết sách hợp lý trước khi ban hành, nhất là trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-thuc-day-phong-trao-hoc-tap-trong-toan-dan-tintuc400014