BẢN TIN MẶT TRẬN: Triển khai công tác dân tộc bằng nhiều việc làm cụ thể

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Mặt trận tỉnh Quảng Bình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc bằng nhiều việc làm cụ thể.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 1/10, Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình về việc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”. (Xem chi tiết)

Sức sống mới. Về Lập Thạch, Vĩnh Phúc những ngày này, mướt mát một màu xanh. Trong hương lúa mới, những nếp nhà nằm chen nhau bên những con đường trải bê tông thẳng tắp vòng theo triền đê, vào tới ngõ ra tới làng, từ làng ra phố thơm tho, trù phú. (Xem chi tiết)

Ninh Bình: Thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch về tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 từ tháng 9/2018 đến hết năm 2019. (Xem chi tiết)

Bắc Hà (Lào Cai): Hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã trong quý I/2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa tổ chức triển khai công tác đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch đại hội cấp thôn bản, tổ dân phố tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận hoàn thành xong trong quý IV/2018, cấp xã đại hội xong trong quý I/2019. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Hiệu quả từ giám sát cộng đồng. Hiện nay toàn tỉnh Bắc Giang có 230 ban Thanh tra nhân dân với 2.101 thành viên và 230 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 2.073 thành viên. Qua hoạt động các Ban đã phát huy được vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung của cộng đồng. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-trien-khai-cong-tac-dan-toc-bang-nhieu-viec-lam-cu-the-tintuc418689