BẢN TIN MẶT TRẬN: Vận động kiều bào Việt Nam hướng về nguồn cội

Trong khuôn khổ chương trình dự Hội nghị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam từ ngày 10 đến 14/11, ngày 11/11 đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm Tổng hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tới thăm Tổng hội người Việt Nam tại Lào.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới đồng bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào. Phó Chủ tịch nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn giữa Việt Nam - Lào, trong đó đặc biệt là mối quan hệ giữa Mặt trận hai nước được đánh dấu bằng những mốc son lịch sử như: Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 30/11/2011 tại thủ đô Phnômpênh; Hội nghị Chủ tịch ba nước lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 18/12/2013; Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/6/2017. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương. Ngày 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bà con nhân dân ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)

Tân chủ tịch tỉnh Nghệ An dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Vân Diên. Chiều ngày 12/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã về dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. (Xem chi tiết)

Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Ngày 12/11, tại Hà Nội, Ban soạn thảo đề án bồi dưỡng cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp giai đoạn 2019-2024 tổ chức góp ý vào dự thảo đề án. Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nói chung và cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp nói riêng, đáp ứng những đòi hỏi mới của công tác Mặt trận. (Xem chi tiết)

Tranh thủ các nguồn lực xã hội giúp hộ nghèo thoát nghèo. Ngày 11/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang cùng đại diện một số cơ quan của tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với cán bộ, người dân thôn Tân Minh, xã Song An, huyện Vũ Thư. (Xem chi tiết)

Hơn 1 tỷ đồng ủng hộ xây nhà Đại Đoàn Kết trên quần đảo Trường Sa. Chiều 12/11, tại TP Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng nhà Đại Đoàn Kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. (Xem chi tiết)

Bình Định: Đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (KDC) 11, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Thượng tướng Võ Trọng Việt- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội; ông Nguyễn Thanh Tùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự. (Xem chi tiết)

An Giang: Ngày vui trên quê hương Bác Tôn. Những ngày qua, tại quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay nhiều hoạt động chào mừng gắn kết giữa các khóm, ấp, giữa các thành phần dân tộc với nhau góp phần tạo nên Ngày hội vừa trang trọng nhưng lại gần gũi, đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm… (Xem chi tiết)

Bà con Khmer nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa được tỉnh xác nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 8/10 của huyện Mỹ Xuyên và xã thứ 24/80 xã nông thôn của tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-van-dong-kieu-bao-viet-nam-huong-ve-nguon-coi-tintuc422514